1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai trực thăng quân sự Pháp đâm nhau, 13 binh sĩ thiệt mạng

(Dân trí) - Hai trực thăng quân sự của Pháp đã đâm nhau khi đang làm nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố ở Mali, khiến 13 binh sĩ thiệt mạng.

Hai trực thăng quân sự Pháp đâm nhau, 13 binh sĩ thiệt mạng - 1

Quân nhân Pháp ở Mali (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo RT, vụ việc xảy ra vào ngày 25/11 và được xem là vụ tai nạn quân sự gây ra thiệt hại về người nhiều nhất của Pháp kể từ khi Paris đưa quân tới Mali thực hiện chiến dịch chống khủng bố vào năm 2013.

“Tổng thống thông báo với niềm tiếc thương sâu sắc về cái chết của 13 quân nhân Pháp vào tối ngày 25/11, bởi một vụ tai nạn giữa 2 trực thăng trong một nhiệm vụ chiến đấu chống khủng bố”, thông báo ngày 26/11 của văn phòng Tổng thống Emmanuel Macron cho hay.

Thông báo của Điện Elysee không nêu rõ nguyên nhân vụ va chạm xảy ra.

Sự sụp đổ của cuộc nội chiến Libya đã khiến lực lượng khủng bố trỗi dậy ở Mali năm 2012. Những phiến quân này sau đó đã tràn xuống miền trung Mali cũng như các nước láng giếng Burkina Faso và Niger. Pháp bắt đầu can thiệp quân sự vào thuộc địa cũ của họ từ năm 2013, theo lời đề nghị của chính phủ được quốc tế công nhận của Mali.

Pháp hiện thời có 4.500 quân nhân đang hoạt động tại Mali nhằm giúp quốc gia tây Phi này chống lại sự nổi dậy của nhiều nhóm khủng bố ở khu vực Sahel. Sau 6 năm, Pháp đã giúp Mali giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực, tuy nhiên các nhóm khủng bố vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Các nhóm phiến quân có quan hệ với cả IS và al-Qaeda đã thực hiện các vụ tấn công trên khu vực dân cư khá thưa thớt trong nhiều năm. Đặc biệt, miền trung và miền bắc Mali từng được sử dụng làm căn cứ để tấn công các quốc gia khác.

Tháng trước, Pháp đã tiêu diệt tên Ali Maychou, lãnh đạo nhóm khủng bố JNIM, chi nhánh của al-Qaeda ở Mali. Đây được coi là nhóm chịu trách nhiệm phần lớn cho các cuộc tấn công ở Mali.

JNIM cũng đã phát động các cuộc tấn công trả đũa.

Hồi đầu tháng, chuẩn tướng Ronan Pointeau của Pháp đã thiệt mạng ở Mali khi một thiết bị nổ được kích hoạt gần phương tiện của quân nhân này. Các phiến quân khủng bố cũng đã giết hại hàng chục quân nhân Mali hồi đầu tháng này. Đây được coi là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất diễn ra tại Mali trong thời gian qua.

Đức Hoàng

Theo RT, Sputnik