1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai thiếu niên Úc bị chặn trên đường trốn đến hang ổ của IS

(Dân trí) - Hai anh em người Úc đã bị chặn lại tại sân bay Sydney do bị tình nghi đang cố gắng tới Trung Đông để gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hai thiếu niên đã bị chặn lại ở sân bay Sydney. (Ảnh:
Hai thiếu niên đã bị chặn lại ở sân bay Sydney. (Ảnh: EPA)

Theo BBC, hai anh em 16 và 17 tuổi người Úc đã khiến cơ quan an ninh nghi ngờ khi họ tìm cách vượt qua bộ phận hải quan của sân bay Sydney, Bộ trưởng di trú Úc Peter Dutton hôm qua 8/3 cho hay.

Ông Dutton cho rằng: "Họ bị cực đoan hóa thông qua mạng internet và đang muốn đến một “vùng xung đột” chưa xác định".

"Hai thiếu niên này chưa trưởng thành, họ không phải kẻ giết người. Họ không được phép ra nước ngoài chiến đấu rồi trở về quê nhà trong tình trạng bị cực đoan hóa nhiều hơn", ông Dutton bổ sung.

Cơ quan cảnh sát liên bang Úc cho hay 2 thiếu niên, không được nêu rõ tên, đã được trả về cho gia đình quản lý và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cho rằng 2 nghi phạm trẻ tuổi đã bị của nhóm phiến quân IS cám dỗ.

"Tôi thấy hài lòng khi 2 thiếu niên đã bị ngăn lại", Thủ tướng Abbott nói và khuyên mọi người không nghe theo các thông điệp của nhóm Hồi giáo cực đoan.

Hiện theo ước tính, có khoảng 90 công dân Úc đã gia nhập trong hàng ngũ của nhóm IS ở Iraq và Syria. 

Canberra tuần trước đưa việc đặt chân tới thành phố Mosul, Iraq, mà không có lý do hợp pháp vào danh sách các tội hình sự. Bất kỳ công dân Úc nào tới Mosul có thể phải đối mặt với bản án 10 năm tù nếu tới thành trì Mosul của IS.

Thoa Phạm
Theo BBC