1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Nga kỷ niệm trăm năm truyền thống với 1 TSB

Theo TASS, ngày 17/7, Tư lệnh Không quân Hải quân Nga Igor Kozhin đã chúc mừng các phi công hải quân nhân 100 năm thành lập lực lượng (ngày 17/7/1916).

Kỷ niệm ngày thành lập

Phát biểu tại sự kiện trọng đại này, Tướng Kozhin nói: "Phi công hải quân ngày nay đã có những kỹ năng tác chiến ở vùng biển xa, trên đại dương, cải thiện khả năng huấn luyện tại các khu vực hoạt động thuộc Hạm đội Phương Bắc, Thái Bình Dương, Baltic, Biển Đen và Caspi…".

Ngoài ra, Tướng Kozhin còn cho biết thêm sức mạnh của không quân hải quân Nga gia tăng 15%/năm, cùng bổ sung máy bay hiện đại.

Với bề dày trăm năm truyền thống, hiện nay Hải quân Nga đang sở hữu 1 tàu sân bay là chiếc Đô đốc Kuznetsov. Hàng không mẫu hạm này được trang bị tiêm kích Su-33, MiG-29K/KUB, máy bay huấn luyện Su-25UTG, trực thăng Ka-27, Ka-29, Ka-31...

Để phát triển xứng tầm với bề dày truyền thống, Hải quân Nga có kế hoạch đóng mới siêu tàu sân bay lớn hơn cả tàu lớp Nimitz của Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, kế hoạch của Moskva khó có thể thực hiện được vì nhiều trở ngại, trong đó có liên quan đến Ukraine.

Hải quân Nga kỷ niệm trăm năm truyền thống với 1 TSB - 1

Tàu Đô đốc Kuznetsov - chiếc tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga.

Kế hoạch khó thành

Hiện tại, Nga chỉ có duy nhất 1 tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov hạ thủy năm 1985 dưới thời Liên Xô. Tàu này có kích thước bằng nửa chiếc tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ và mang được 50 chiến đấu cơ.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết Moskva đang trong giai đoạn lập kế hoạch để chế tạo tàu sân bay thứ 2. Các chuyên gia quân sự cho rằng Nga cần thêm tàu sân bay nhưng chưa chắc đã đủ khả năng đóng nó.

Theo TASS, Moskva phải mất 3-4 năm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản liên quan đến công việc đóng tàu và tìm ra một ụ tàu thích hợp ngoài biển. Các tàu sân bay của Liên Xô được đóng ở TP Mikolaiv - Ukraine.

Trên thực tế, Nga chưa có nhà máy đóng tàu sân bay nào ở trong nước. Và đồng thời, cơ hội để Nga liên hệ với Ukraine để đóng tàu sân bay cho mình chắc chắn sẽ là điều không tưởng.

Viết cho hãng tin Reuters, phóng viên Mỹ David Axe chuyên về lĩnh vực quân sự tóm tắt tất cả những lý do kể trên và kết luận tuyên bố của ông Chirkov có thể không bao giờ thành sự thực. Một số chuyên gia an ninh Nga cũng đồng ý với đánh giá này.

Nhà phân tích Alexander Golts của tờ báo trực tuyến Yezhednevny Zhurnal cho rằng Hải quân Nga bị tụt lại so với các binh chủng khác trong cuộc chiến giành nguồn lực, theo yêu cầu tái vũ trang của Tổng thống Vladimir Putin.

Để thu hút sự chú ý của các chính trị gia, Hải quân Nga có thể đã nghĩ ra dự án tàu siêu sân bay nói trên nhưng lại không xét đến điều kiện thực tế.

Dù vậy, thông báo của Đô đốc Viktor Chirkov không phải không có cơ sở. Một mô hình thu nhỏ được Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov (KSRC) tại TP St. Petersburg – nơi con tàu đang được thiết kế - cho thấy tàu sân bay thứ 2 của Nga sẽ là "gã khổng lồ trên đại dương" một khi được hoàn thành.

Nó có khả năng chở khoảng 100 chiến đấu cơ (tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ là 90) đi kèm nhiều cải tiến đáng giá như dùng bệ phóng giúp máy bay cất cánh thay cho phương thức cất cánh "nhảy cầu" được tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sử dụng.

Clip pha hạ cánh bất thành của Su-33 trên tàu Đô đốc Kuznetsov:

Theo Mỹ Đức

Đất Việt