1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai máy bay Su-34 của Nga "đụng" nhau trên không, chưa rõ số phận phi công

(Dân trí) - Hai máy bay ném bom Su-34 của Nga đã va chạm trên không tại khu vực Viễn Đông trong một đợt huấn luyện bay. Hiện số phận của các phi công vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Hai máy bay Su-34 của Nga đụng nhau trên không, chưa rõ số phận phi công - Ảnh 1.

Hai máy bay ném bom chiến đấu Su-34. (Ảnh: RT)

"Vào lúc 8h07 ngày 18/1 (theo giờ Moscow), trong khi thực hiện chuyến bay huấn luyện được lên kế hoạch từ trước trên biển Nhật Bản, cách bờ biển 35km, hai máy bay Su-34 của Lực lượng Phòng không Viễn Đông đã va chạm trên không trong khi đang huấn luyện", thông báo của Phòng Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo RT, phi hành đoàn trên hai máy bay đã tìm cách thoát hiểm và công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai.

"Các phi công đã phóng ghế thoát hiểm. Một máy bay An-12 và hai trực thăng Mi-8 từ lực lượng tìm kiếm cứu hộ đang tìm kiếm các phi công tại khu vực họ vừa nhảy xuống. Các máy bay đã thực hiện chuyến bay khi không chở theo vũ khí", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo RT, các nhân viên cứu hộ đã xác định được phao nổi của một trong số các phi công trong khi điều kiện thời tiết tại khu vực tìm kiếm không thuận lợi. Phi công này được cho là vẫn còn sống và sử dụng tín hiệu ánh sáng để thông báo cho đội cứu hộ.

Su-34 là máy bay ném bom chiến đấu tầm trung hiện đại được Không quân Nga đưa vào sử dụng từ khoảng năm 2010. Su-34 được kỳ vọng thay thế máy bay ném bom Su-24 lỗi thời.

Su-34 nặng 45 tấn, được thiết kế để mang tới 8 tấn vũ khí và có phạm vi hoạt động khoảng 4.000km và trần bay 18.000m. Máy bay này có thể được trang bị thêm tới 3 bình nhiên liệu, cho phép Su-34 bay tới 8 giờ liên tiếp mà không cần tiếp nhiên liệu.

Thành Đạt

Tổng hợp