1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai gia tộc trong cuộc chạy đua tổng thống ở Philippines

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc đua tranh cử tổng thống Philippines tiếp tục nóng lên khi con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố tham gia, con gái Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte được cho là cũng sẽ nhập cuộc.

Hai gia tộc trong cuộc chạy đua tổng thống ở Philippines - 1

Ferdinand Marcos Jr. (giữa) - con trai duy nhất của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (Ảnh: Reuters).

AP đưa tin, Ferdinand Marcos Jr., con trai duy nhất của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hôm 5/10 chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm sau. Ông Marcos Jr. không nêu rõ khi nào ông sẽ nộp chứng nhận ứng viên tranh cử trước thời hạn cuối tuần này.

Trong video tuyên bố tranh cử đăng tải trên Facebook, ông Marcos Jr, 64 tuổi, kêu gọi sự ủng hộ của người dân Philippines để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19 đang tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội.

Năm 2016, ông Marcos Jr. từng tranh cử phó tổng thống nhưng thua sít sao ứng viên Leni Robredo. Ông từng là nghị sĩ và cũng từng nắm chức thống đốc, phó thống đốc của tỉnh Ilocos Norte.

Với quyết định ra tranh cử vào năm sau, ông Ferdinand Marcos Jr. trở thành ứng viên tổng thống thứ 4 của Philippines dự kiến tham gia cuộc chạy đua chọn người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte. Các ứng viên còn lại đã tuyên bố tranh cử gồm có ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao, Thị trưởng Manila Francisco Domagoso, Thượng nghị sĩ Panfilo Ping Lacson.

Tuy chưa tuyên bố tranh cử tổng thống, nhưng con gái ông Duterte, bà Sara Duterte-Carpio, Thị trưởng thành phố Davao, được đồn đoán sẽ đưa ra quyết định vào phút chót. Các ứng cử viên tổng thống có thể đăng ký trước thời hạn 8/10, nhưng việc rút lui hoặc thay thế được phép thực hiện trước hạn chót 15/11.

Tổng thống Duterte mới đây bất ngờ tuyên bố sẽ không tranh cử vào năm sau. Động thái này được cho là nhằm mở đường cho con gái ông tham gia vào cuộc chạy đua tranh cử tổng thống.

Theo các thăm dò dư luận, bà Sara là ứng viên được yêu thích nhất, trong khi ông Marcos đứng ở vị trí thứ hai.