1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron cho thấy những dấu hiệu có thể trở thành biến chủng trội ở Mỹ khi hiện tại trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận hơn 100.000 ca Covid-19 mới.

Hai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở Mỹ - 1

Một điểm xét nghiệm Covid-19 lưu động ở New York, Mỹ ngày 17/5/2022 (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, số ca nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 chiếm khoảng 13% tổng số ca nhiễm tuần trước ở nước này. Hồi đầu tháng 5, tỷ lệ này chỉ khoảng 1%.

Một số chuyên gia dự đoán, cặp biến thể phụ này có thể trở thành biến thể trội, thay thế BA.2.12.1.

Sự gia tăng số ca nhiễm BA.5 và BA.4 có thể dẫn đến số ca nhiễm tăng mạnh hoặc ít nhất sẽ khiến làn sóng Covid-19 ở Mỹ kéo dài hơn. Hiện trung bình Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca Covid-19 mỗi ngày, mặc dù các chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Cách đây 2 tháng, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày ở Mỹ chỉ là 30.000 ca.

"Còn quá sớm để khẳng định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chúng ta đã thấy BA.4 và BA.5 ảnh hưởng lớn ở một số quốc gia trên thế giới", Tom Inglesb, chuyên gia thuộc Đại học Johns Hopkins, nói.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng, điều này không có nghĩa cặp biến thể phụ có tốc độ lây lan mạnh này khiến tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 tăng.

BA.4 và BA.5 là biến thể phụ của Omicron, biến chủng có khả năng lây lan mạnh hơn nhiều so với các chủng trước đây của virus SARS-Cov-2 gây đại dịch Covid-19. Hai biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hồi đầu năm nay và gây ra một làn sóng Covid-19 lây lan nhanh ở đây.

Trong khi làn sóng Covid-19 do BA.4 và BA.5 gây ra ở Nam Phi đã qua đỉnh và suy giảm, nhưng lại gây ra làn sóng mới ở một số quốc gia khác trên thế giới.

Theo USNI