1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Lan sắp có vị vua đầu tiên sau hơn 100 năm

(Dân trí) - Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan hôm qua tuyên bố bà sẽ thoái vị sau 33 năm trị vì. Con trai bà, Thái tử Willem-Alexander, sẽ trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan sau 123 năm, kết thúc thời kỳ dài phụ nữ thống trị ngai vàng Hà Lan.

Nữ hoàng Beatrix và Thái tử Willem-Alexander
Nữ hoàng Beatrix và Thái tử Willem-Alexander
Trong bài phát biểu trên truyền hình cả nước, người đứng đầu hoàng gia Hà Lan cho hay bà sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4.

Nữ hoàng Beatrix, người sắp kỷ niệm sinh nhật thứ 75, nói bà đã nghĩ về chuyện thoái vị trong vài năm qua và giờ là thời điểm thích hợp để làm việc này.

Nữ hoàng Beatrix trở thành nguyên thủ của Hà Lan kể từ năm 1980, khi mẹ bà, Nữ hoàng Juliana, thoái vị.

Trong thông điệp ngắn gọn, Nữ hoàng Beatrix nói đã đến lúc ngai vàng được nhường cho “một thế hệ mới”, và rằng con trai bà đã sẵn sàng trở thành vua.

Thái tử Willem-Alexander, 45 tuổi, kết hôn với Công nương Maxima Zorreguieta, một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư từ Argentina. Cặp đôi có 3 con gái.

Willem-Alexander là một phi công được đào tạo bài bản và cũng là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nước sạch. Ông sẽ trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan kể từ thời Vua Willem III, người qua đời năm 1890.

Giới phân tích cho hay mặc dù Nữ hoàng Beatrix được dân chúng đặc biệt yêu mến nhưng việc thoái vị của bà đã được dự báo trước và không gây bất ngờ.

Việc thoái vị của Nữ hoàng Beatrix kết thúc 123 năm phụ nữ thống trị ngai vàng Hà Lan.

Theo luật pháp Hà Lan, người đứng đầu hoàng gia không có nhiều quyền lực và ngai vàng chỉ mang tính nghi thức.

Nữ hoàng Beatrix sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 vào thứ Năm tuần này. Bà vẫn năng động trong những năm gần đây, nhưng thời gian trị vì của bà cũng chứng các sự kiện đau buồn.

Hồi năm 2009, một kẻ tấn công đã giết chết 8 người kẻ này lái xe tông vào đám đông đang theo dõi Nữ hoàng và gia đình hoàng gia trong một cuộc diễu hành.

Hồi tháng 3 năm ngoái, con trai thứ 2 của Nữ hoàng Beatrix, Hoàng tử Friso, đã bị chôn vùi trong một vụ tuyết lở ở Áo và hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.

An Bình
Theo BBC