1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Hà Lan khởi động cuộc rút quân rầm rộ khỏi Afghanistan

(Dân trí) - Hà Lan trở thành thành viên đầu tiên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan - hành động khởi động một cuộc rút quân rầm rộ đầu tiên khỏi cuộc chiến Afghanistan hiện bước sang năm thứ 9.

 

Hà Lan khởi động cuộc rút quân rầm rộ khỏi Afghanistan - 1

Các binh sĩ Hà Lan và Australia hạ cờ làm thủ tục chuyển giao nhiệm vụ tại Tarin Kowt, tỉnh Uruzgan ngày 1/8.

Sau 4 năm hiện diện tại chiến trường Afghanistan, hôm qua quân đội Hà Lan chính thức chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng Liên minh Quốc tế tại tỉnh Uruzgan, miền nam Afghanistan, cho quân đội Mỹ và Australia. Các binh sĩ Mỹ, Australia, cộng hòa Séc và Singapore sẽ thay thế binh sĩ Hà Lan tại đây.

Từ tháng 8/2006 đến nay, Hà Lan đã đưa sang Afghanistan khoảng 1.950 binh sĩ trong khuôn khổ Lực lượng Quốc tế Hỗ trợ An ninh (ISAF), chủ yếu đóng tại tỉnh Uruzgan, nơi tàn quân Taliban hoạt động mạnh.

Nhiệm vụ chủ yếu của quân đội Hà Lan ở tỉnh này là phát triển, ngoại giao và phòng thủ. Chính phủ Hà Lan đã chi ra 1,4 tỉ euro (gần 2 tỷ USD) cho nhiệm vụ này trong 4 năm qua. Tổng cộng, 24 binh sĩ Hà Lan đã tử trận tại Afghanistan.

 
Hà Lan khởi động cuộc rút quân rầm rộ khỏi Afghanistan - 2
Hà Lan là một trong những nước có nhiều binh sĩ nhất tại Afghanistan.

Mặc dù NATO muốn quân đội Hà Lan kéo dài sự hiện diện tại Afghanistan cho đến tháng 8/2011, nhưng những bất đồng chính trị tại Hà Lan đã làm cho chính phủ nước này sụp đổ hồi tháng 2 vừa qua và do vậy, không thể triển hạn nhiệm vụ của binh sĩ Hà Lan tại Afghanistan.

Hà Lan là một trong những nước có nhiều binh sĩ nhất tại Afghanistan. Việc rút quân hôm nay đánh dấu bước khởi đầu tiến trình triệt thoái binh sĩ của nhiều nước khác.

Canada sẽ rút quân vào năm tới. Thủ tướng Anh David Cameron cũng nêu ra khả năng đưa binh sĩ về nước vào mùa hè năm 2011.

Hiện có khoảng 140.000 binh sĩ thuộc lực lượng ISAF, trong đó 2/3 là lính Mỹ. Chính quyền của tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến bắt đầu rút quân vào tháng 7/2011.

Việt Hà
Theo AP