1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Lan ấp ủ làm đường "xanh" bằng nhựa tái chế

(Dân trí) - Thành phố Rotterdam của Hà Lan đang ấp ủ kế hoạch làm đường bộ bằng nhựa tái chế, một công nghệ mới được khẳng định là thân thiện với môi trường, nhanh hơn và tốt hơn đường bêtông asphalt truyền thống.

Mô phỏng những con đường được làm bằng nhựa tái chế. (Ảnh:
Mô phỏng những con đường được làm bằng nhựa tái chế. (Ảnh: Guardian)

Hà Lan có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có những con đường được làm bằng vật liệu nhựa sau khi thành phố Rotterdam cho biết đang cân nhắc thử nghiệm một dạng bề mặt đường mới mà các nhà sáng chế nói là có lợi cho môi trường hơn đường bê tông asphalt.

Công ty xây dựng VolkerWessel ngày 10/7 đã công bố các kế hoạch thử nghiệm dạng mặt đường được làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế. Theo hãng này, mặt đường bằng nhựa cần bảo dưỡng ít hơn đường bê tông asphalt và có thể chịu được nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp, từ âm 40 độ C đến 80 độ C. Đường bằng nhựa có thể được xây dựng trong vòng vài tuần thay vì vài tháng và có độ bền gấp 3 đường bê tông.

Công ty cho hay, các vấn đề về môi trường cũng được chú ý vì đường bê tông asphalt tạo ra 1,6 tỷ tấn khí thải CO2 mỗi năm trên toàn cầu, chiếm 2% tổng khí thải CO2 do việc lưu thông bằng đường bộ gây ra.

Ông Rolf Mars, một quan chức của VolkerWessel, cho biết: "Nhựa có mọi lợi thế so với việc xây dựng đường xá hiện thời, kể cả việc thi công và bảo dưỡng".

Đường bằng nhựa nhẹ hơn, giảm tải xuống mặt đất và tình trạng lồi lõm, khiến việc đặt cáp và các ống thoát dưới bề mặt trở nên dễ dàng hơn.

Các đoạn đường có thể được đổ sẵn trong nhà máy và vận chuyển tới nơi cần, giảm việc thi công tại công trường. Thời gian thi công ngắn hơn và việc bảo dưỡng ít hơn cũng giảm tác nghẽn do các công trình thi công đường xá gây ra. Các vật liệu nhẹ hơn cũng khiến việc vận chuyển diễn ra dễ dàng.

Ông Mars cho hay dự án đường bằng nhựa vẫn ở giai đoạn nghiên cứu, nhưng công ty hi vọng có thể xây dựng tuyến đường hoàn toàn bằng nhựa đầu tiên trong vòng 3 năm tới. Thành phố Rotterdam, vốn ủng hộ mạnh mẽ công nghệ bền vững, tỏ ra hứng thú với một cuộc thử nghiệm.

Ông Jaap Peters, từ Cục kỹ thuật thuộc Hội đồng thành phố, nói: "Chúng tôi rất lạc quan về việc phát triển đường nhựa. Rotterdam là thành phố luôn chào đón các thí nghiệm và các ứng dụng sáng tạo trong thực tiễn. Chúng tôi có một "phòng thí nghiệm đường phố" nơi các phát minh như thế này có thể được thử nghiệm".

Ông Mars cho hay ý tưởng trên có tiềm năng lớn cho sự phát triển trong tương lai, như đường giảm âm hay chịu nhiệt độ cao. "Theo tôi được biết, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên trên thế giới thử nghiệm công nghệ này".

Ông Mars nói thêm, hiện tại đây vẫn là một ý tưởng trên giấy tờ. Giai đoạn tiếp theo sẽ là chế tạo và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo rằng nó an toàn trong các điều kiện ướt và trơn trượt.

"Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác để hợp tác trong một dự án thử nghiệm cũng như các nhà sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nhựa. Chúng tôi cũng đang nghĩ tới lĩnh vực tái chế, các trường đại học và các tổ chức tri thức khác".

"Rotterdam là một thành phố rất sáng tạo và chào đón ý tưởng trên. Nó rất phù hợp đối với chính sách bền vững của thành phố và Rotterdam đã tuyên bố ủng hộ một dự án thử nghiệm", ông Mars cho hay.

An Bình
Theo Guardian