1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Guatemala: Kinh hoàng đầu người bị vứt trước tòa quốc hội

(Dân trí) - Người dân Guatemala hiện vẫn chưa hết kinh hoàng khi phát hiện 4 đầu người và 2 thi thể không đầu ở thành phố Guatemala. Trong số này, một chiếc đầu bị vứt ngay trước tòa nhà quốc hội.

 
Guatemala: Kinh hoàng đầu người bị vứt trước tòa quốc hội - 1
Một chiếc đầu đã bị vứt ngay trước tòa nhà quốc hội Guatemala.
 
Trên những phần thi thể được phát hiện trên có đính thông điệp gửi tới Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc các nhà giam. Chính vì vậy cảnh sát cho rằng các băng nhóm ma túy đã thực hiện những vụ giết hại dã man này.

 

Cho đến nay danh tính các nạn nhân vẫn chưa được rõ.

 

Bộ trưởng Nội vụ Guatemala cho biết chiếc đầu người đầu tiên được tìm thấy trước tòa nhà quốc hội, chiếc thứ hai ở một trung tâm mua sắm. Một chiếc đầu khác bị vứt ở một trạm cứu hỏa và chiếc thứ tư ở khu dân cư.

 

Người phát ngôn cảnh sát Donald Gonzalez cũng cho rằng các vụ giết hại trên liên quan đến ma túy và diễn ra sau hàng loạt vụ bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy khét tiếng.

 

“Chúng để các phần thi thể ở những nơi có đông xe cộ, người qua lại, để mọi người có thể nhìn thấy”, ông Gonzalez nói. Và ông tin rằng các vụ giết hại là nhằm trả thù những quy định mới được áp dụng đối với hệ thống nhà tù của nước này.

 

Các băng nhóm ma túy Mexico thường dùng “phương pháp” cắt đầu để gieo rắc sự sợ hãi đối với các đối thủ và làm nao núng tinh thần của các lực lượng an ninh. “Phương pháp” này chưa bị lan ra bên ngoài Mexico. Tuy nhiên, một trong những tay trùm băng đảng ma túy mạnh nhất nước này, Los Zetas, được cho là hoạt động mạnh tại Guatemala. 
 

Guatemala được xem là điểm trung chuyển cocaine lý tưởng, từ Colombia qua Guatemala tới Mexico và vào Mỹ.

 

Phan Anh

Theo BBC