1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới chức Hồng Kông bị "tố" thuê côn đồ sau các vụ xô xát

(Dân trí) - Hàng chục nam giới đeo khẩu trang ngày 13/10 đã xô đổ các chướng ngại vật tại địa điểm biểu tình chính ở Hồng Kông, làm bùng phát các cáo buộc mới rằng giới chức đang thuê côn đồ để giải tán những người biểu tình.

Các đám đông xô xát tại quận tài chính trung tâm của Hồng Kông ngày 13/10.
Các đám đông xô xát tại quận tài chính trung tâm của Hồng Kông ngày 13/10.

Các nhóm nam giới, nhiều người đeo khẩu trang y tế, đã xông tới các hàng rào chắn do người biểu tình dựng lên tại quận Admiralty gần quận kinh tế trung tâm, gây ra các vụ xô xát với những người biểu tình sau khi cảnh sát vào cuộc để tháo dỡ mộ số rào chắn.

Những người biểu tình, vốn bị tấn công từ các băng nhóm tội phạm có tổ chức được biết tới là Hội tam hoàng tại một điểm nóng biểu tình khác ở quận Mongkok, đã hô lớn: "Có vũ khí. Có vũ khí" và "Hãy bắt Hội tam hoàng" khi cảnh sát cố gắng thiết lập trật tự.

Đây là lần thứ 2 giới chức bị cáo buộc bắt tay với các băng nhóm tội phạm có tổ chức kể từ khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra hôm 28/9.

Trong các vụ xô xát trước đó tại địa điểm biểu tình ở quận Mongkok 10 ngày trước, cảnh sát cho hay 8 trong số 19 người bị bắt có dính dáng tới các băng nhóm tội phạm thuộc Hội tam hoàng.

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ, vốn ủng hộ kêu gọi của những người biểu tình nhằm yêu cầu Bắc Kinh cho phép quyền bầu cử tự do tại đặc khu hành chính, đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích giới chức.

"Đây là một trong những chiến thuật mà giới chức tại đại lục sử dụng hết lần này tới lần khác. Họ dùng Hội tam hoàng hoặc các đám đông hậu thuẫn chính phủ để cố gắng tấn công người biểu tình để chính phủ không phải chịu trách nhiệm", nghị sĩ Dân chủ Albert Ho nói.

"Có vẻ như cảnh sát đã di dời một số rào chắn để mở đường cho các nhân vật bị nghi là thuộc Hội tam hoàng để tiếp cận những người biểu tình hòa bình", nghị sĩ đảng Công dân Claudia Mo nhận định.

Các tài xế taxi cũng tập trung tại địa điểm biểu tình ở quận Admiralty cùng với các phương tiện của họ, yêu cầu dỡ bỏ các rào chắn, trong khi các nhóm phản đối phong trào "Chiếm trung tâm" hô hào rằng "Chiếm trung tâm là bất hợp pháp".

Bất chấp nhiều yêu cầu của giới chức nhằm giải tán, các cuộc biểu tình giờ đây đã bước sang tuần thứ 3.

Những người phản đối biểu tình chủ yếu đã giải tán khi trời tối, nhưng các đám đông biểu tình đã củng cố vị trí của họ nhằm đề phòng cảnh sát trở lại cho cuộc truy quét vào sáng sớm nay 14/10.

Các khu vực của Hồng Kông đã bị tê liệt trong nửa tháng qua do các cuộc biểu tình đòi bầu cử tự do, gây ra các vụ xô xát với các nhóm phản đối biểu tình, và làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh và đi lại.

Hôm qua, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh cho biết với báo giới tại thành phố Quảng Châu rằng ông muốn các cuộc biểu tình chấm dứt.

Trước đó, hôm 12/10, ông Lương cho hay người biểu tình gần như không có cơ hội trong việc thay đổi lập trường của Bắc Kinh và tìm kiếm các cuộc bầu cử tự do.

An Bình
Theo AFP