1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Hồng Kông tháo dỡ rào chắn của người biểu tình

(Dân trí) - Sáng 13/10, cảnh sát Hồng Kông đã tháo dỡ một số rào chắn tại khu vực trung tâm do người biểu tình dựng lên để giải tỏa giao thông. Dù vậy người biểu tình vẫn được phép tuần hành trong bối cảnh chính quyền tuyên bố sẽ không thay đổi cách thức bầu cử.

Theo tờ

 
Theo tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng, cảnh sát đã tháo dỡ rào chắn tại khu vực giao lộ giữa đường Mong Kok và đường Nathan, giúp giao thông qua đây có thể diễn ra trên một làn xe.

Ngoài khu vực trên, rào chắn tại một số giao lộ khác gần địa điểm biểu tình Admiralty cũng đã được tháo dỡ.

Cùng với việc giải tỏa giao thông, cảnh sát cũng hối thúc người biểu tình rời đi, tuy nhiên đã không có biện pháp cưỡng chế nào được thực hiện.

Một đại diện của cảnh sát phụ trách đàm phán với người biểu tình khẳng định người biểu tình được phép lưu lại trên đường phố. Sau khi rào chắn được tháo dỡ, nhiều cảnh sát đã rút đi.

Trong khi đó chính quyền đặc khu hành chính này tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn trước các yêu sách của người biểu tình.

Phát biểu trên truyền hình ngày 12/10, nhà lãnh đạo Lương Chấn Anh khẳng định Trung Quốc sẽ không thay đổi kế hoạch tổ chức bầu cử năm 2017 theo hình thức mới.

Ông Lương nhận định các cuộc biểu tình “đã vượt ngoài tầm kiểm soát”, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chấm dứt.

“Để đạt được một cuộc bỏ phiếu đại chúng năm 2017, nếu điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ Luận cơ bản và quyết định được thường vụ quốc hội đưa ra, tôi tin rằng chúng ta đều hiểu cơ hội hầu như bằng không”, ông Lương Chấn Anh phát biểu trên đài TVB hôm 12/10.

Luật cơ bản là một bản hiến pháp thu nhỏ của Hồng Kông, có hiệu lực sau khi thành phố này được Anh chuyển giao cho Trung Quốc năm 1997.

Luật này khẳng định “mục tiêu cuối cùng là lựa chọn người đứng đầu điều hành thông qua bỏ phiếu đại chúng, dựa trên sự đề cử từ một ủy ban đề cử rộng rãi, tuân theo các tiến trình dân chủ”.

Chính quyết định của thường vụ quốc hội Trung Quốc trong việc lập ra ủy ban đề cử nêu trên đã thổi bùng phong trào biểu tình.

Người biều tình cho biết cách thức này sẽ giúp Bắc Kinh có quyền kiểm soát đối với các ứng viên.

Thanh Tùng
Tổng hợp