1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh khốc liệt ở mặt trận "nóng" nhất chiến trường Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine đang nổ ra những trận giao tranh khốc liệt nhất, khiến hơn 60% cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Giao tranh khốc liệt ở mặt trận nóng nhất chiến trường Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo vào mục tiêu của Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Nga liên tục bắn phá cơ sở hạ tầng của Bakhmut. Đối phương tiếp tục sử dụng chiến thuật tiêu thổ", ông Pavlo Kyrylenko, Thống đốc vùng Donetsk, tuyên bố hôm 26/12, đề cập chiến thuật phá hủy cơ sở hạ tầng như nhà cửa, cầu đường...

Ông Kyrylenko xác nhận hơn 60% cơ sở hạ tầng ở thành phố Bakhmut bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tiến hành các chiến dịch tấn công ở các hướng Bakhmut và Lyman.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine Serhiy Cherevaty cho biết, các khu vực Bakhmut và Avdiivka ở vùng Donetsk vẫn là nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong giai đoạn hiện tại của cuộc chiến. Ông xác nhận, chỉ trong ngày 26/12, đã có 28 đợt giao tranh và 225 đợt pháo kích từ pháo và xe tăng ở khu vực Bakhmut.

Ngày 25/12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định những bước tiến của Nga gần Bakhmut có thể đã chậm lại trong những ngày gần đây, mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu nỗ lực của Nga nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này có đi đến hồi kết hay không.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 20/12 cho biết thành phố Bakhmut vẫn là "điểm nóng nhất" trong toàn bộ 1.300km chiến tuyến ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine ngày 26/12 tiếp tục thông báo, tình hình ở Bakhmut, Kreminna và các khu vực tiền tuyến khác ở Donbass đang diễn ra "khó khăn, đau đớn".

"Tình hình ở đó rất khó khăn, đau đớn. Đối phương đang sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có, bao gồm những nguồn lực quan trọng, để đạt được ít nhất một số tiến triển", ông Zelensky nhấn mạnh.

Giao tranh khốc liệt ở mặt trận nóng nhất chiến trường Ukraine - 2

Vị trí thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Bakhmut, thành phố có dân số khoảng 70.000 người trước chiến tranh, là một trong những mục tiêu chính của Nga, vì việc kiểm soát thành phố này có thể cho phép các lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực đô thị như Kramatorsk và Sloviansk ở Donetsk. Đây là một trong những chiến trường khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine, đặc biệt sau khi Nga rút khỏi Kherson và tìm cách giành thắng lợi quan trọng ở mặt trận miền Đông.

Nga đã nhắm mục tiêu vào thành phố Bakhmut từ nhiều tháng qua. Các lực lượng Nga đã biến Bakhmut trở thành một trong những điểm nóng trọng tâm trong chiến dịch kiểm soát vùng Donbass. Việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các thành phố quan trọng khác, đồng thời nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần này cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch đặc biệt để đưa hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẵn sàng hoạt động trong chưa đầy 6 tháng. Trước đó, nhân chuyến thăm tới Mỹ của Tổng thống Zelensky, Washington đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Kiev, trong đó lần đầu tiên bao gồm tổ hợp Patriot.

Mỹ quyết định cấp Patriot cho Ukraine trong bối cảnh Nga vài tháng qua tập kích tên lửa dồn dập vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Việc chuyển lá chắn phòng thủ Patriot cho Ukraine nhằm giúp Kiev nâng cao năng lực bắn rơi tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, máy bay ở độ cao lớn hơn đáng kể so với các tổ hợp phòng không được viện trợ trước đây.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine