1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh ác liệt, Ukraine nói về việc Nga tung "nắm đấm sốc" để đột phá

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Người phát ngôn nhóm tác chiến - chiến lược Tavria phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine cho biết Nga đang tấn công mạnh hơn, giao tranh ác liệt trên toàn chiến tuyến.

Giao tranh ác liệt, Ukraine nói về việc Nga tung nắm đấm sốc để đột phá - 1

Massengo Djizlan, một binh sĩ thuộc tiểu đoàn 25 Ukraine đang lau súng tại một cứ điểm gần Avdiivka (Ảnh: The Guardian).

Ukraine nói về việc Nga tung "nắm đấm sốc" để đột phá

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine đưa tin, ông Dmitry Likhovy - người phát ngôn nhóm tác chiến - chiến lược Tavria phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine - cho biết, ngay từ đầu ngày 12/3, đối phương đã hoạt động mạnh hơn, nhưng không có chuyện họ chuẩn bị "nắm đấm sốc" để đột phá.

Ông Likhovy nói: "Hôm nay chúng ta đang chứng kiến sự hoạt động mạnh mẽ hơn của đối phương, khi từ 0h đến 6h sáng, đã xảy ra 11 cuộc đụng độ quân sự trên toàn chiến tuyến. Và kể từ đầu ngày, 15 cuộc đụng độ đã được ghi nhận trên khu vực Donetsk và 6 cuộc giao tranh tại Zaporizhia".

Người phát ngôn lưu ý rằng, khoảng 2/3 số trận đọ súng dọc toàn bộ tiền tuyến xảy ra trong khu vực do nhóm Tavria chịu trách nhiệm, đồng thời nói thêm rằng, giao tranh hết sức căng thẳng và trước cuộc bầu cử tổng thống Nga, đối phương không từ bỏ nỗ lực hoàn thành "một số nhiệm vụ chính trị".

Theo ông Likhoviy, cường độ giao tranh đang diễn ra gay gắt trên mọi hướng trong khu vực trách nhiệm của nhóm Tavria. Đặc biệt, hướng Novopavlovsk vẫn hết sức ác liệt, còn hướng Avdiivka cũng vẫn nóng.

"Đồng thời, Orekhov và Zaporizhia cũng khá căng thẳng, Nga tấn công bằng các nhóm xung kích nhỏ nhưng không thành công. Tuy nhiên, càng tấn công thì kết quả chiến đấu càng thể hiện sự hủy diệt của đối phương", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu đối phương có tạo ra "cú đấm sốc" xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine hay không, ông Likhovy trả lời tiêu cực, tổng số quân Nga ở mỗi mặt trận "không đổi, tăng hoặc giảm tùy nơi".

Ông nói: "Chúng tôi thấy tất cả những nỗ lực của người Nga để thực hiện một cuộc luân chuyển nhất định, nhằm tăng viện cho các đơn vị đang bị tiêu diệt, nhưng trên bất kỳ hướng nào do nhóm Tavria trấn giữ, không có lý do gì để nói rằng đối phương đang hình thành một "nắm đấm sốc" tiến tới một bước đột phá lớn vào sâu trong hàng phòng ngự của chúng tôi".

Ông cho biết thêm, tổng cộng có khoảng 48.000 quân nhân Nga theo hướng Avdiivka và khoảng 50.000 binh sĩ tại Zaporizhia.

Giao tranh ác liệt, Ukraine nói về việc Nga tung nắm đấm sốc để đột phá - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận Zaporizhia ngày 12/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng và đã giành lại quyền kiểm soát một phần làng Robotine tại ô nét đứt màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, mũi tên xanh là hướng Kiev phản kích (Ảnh: Telegram).

ISW: Nga lo ngại một cuộc đột kích xuyên biên giới mới trước cuộc bầu cử

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo mới nhất nhận định, Nga đang sử dụng lính nghĩa vụ để bảo vệ biên giới với Ukraine và dự đoán sẽ có nhiều cuộc xâm nhập của lực lượng tình nguyện Nga trước cuộc bầu cử.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng điều này có thể là do Nga ngần ngại tái triển khai quân từ tiền tuyến sang các khu vực khác.

ISW đang theo dõi các bài đăng của các blogger quân sự Nga, những người lưu ý rằng vụ xâm nhập xảy ra vài hôm trước cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 17/3 và cảnh báo rằng các vụ tương tự có thể xảy ra trong những ngày tới.

Đại diện Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), Andrei Yusov, ngày 12/3 cho biết các đơn vị dân quân Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia thân Kiev đã tham gia các cuộc đụng độ tại khu vực Belgorod và Kursk.

Các nguồn tin Nga ban đầu phủ nhận thông tin về một cuộc xâm nhập, nhưng sau đó cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng thân Ukraine được hỗ trợ bởi xe tăng, xe bọc thép và máy bay không người lái gần khu vực Kharkov và vùng Belgorod.

Đoạn video công bố ngày 12/3 cho thấy lực lượng thân Ukraine hoạt động gần Nekhoteevka và Spodaryushino thuộc vùng Belgorod và Tetkino tại vùng Kursk. Các đơn vị này tuyên bố đã chiếm được làng Tetkino, mặc dù các nguồn tin Nga cho rằng lính nghĩa vụ của nước này đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công.

Những nhận định đáng chú ý của ISW trong ngày 12/3 như sau:

Thứ nhất, các tổ chức thân Ukraine - gồm Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia - đã tiến hành một cuộc đột kích hạn chế xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga tại khu vực Belgorod và Kursk vào sáng ngày 12 tháng 3.

Thứ hai, New York Times đưa tin quân đội Nga và Ukraine có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau về khả năng tác chiến điện tử (EW).

Thứ ba, đánh giá thương niên về các mối đe dọa năm 2024 của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) báo cáo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "có thể tin rằng" quân đội Nga đã cản trở nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ quan trọng và sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây dành cho Ukraine là "hạn chế".

Thứ tư, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 12/3 công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu USD cho Ukraine.

Thứ năm, chính quyền Litva và Pháp dự kiến sẽ gặp nhau tại Paris trong những ngày tới để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Thứ sáu, gần đây, Điện Kremlin đã thực hiện một số thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và Bộ chỉ huy quân sự Nga.

Thứ bảy, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói rằng Armenia sẽ rời Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu nếu CSTO không đáp ứng được những kỳ vọng nhất định của Armenia.

Thứ tám, ngày 12/3, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Bakhmut, Avdiivka và Donetsk trong bối cảnh giao tranh chiến hào đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Thứ chín, Điện Kremlin đang xem xét tăng thuế, có thể là một phần trong nỗ lực tăng thu ngân sách liên bang để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Ukrainska Pravda, Interfax-Ukraine
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine