1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giàn khoan Hải Dương-981 đến Myanmar hợp tác khai thác dầu khí

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc ngày 6/1 đưa tin, giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc đang hành trình tới khu vực biển Myanmar để thực hiện hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí giữa hai nước.

Giàn khoan Hải Dương-981. (Ảnh:

Giàn khoan Hải Dương-981. (Ảnh: AP)
 
Theo báo chí Trung Quốc, giàn khoan-981 tới khu vực biển Myanmar để thực hiện hợp đồng thăm dò dầu khí mà hai nước đã ký trị giá 6 triệu USD.
 
Trước đó, vào tháng 7/2014, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) cũng ra thông báo cho biết vào khoảng tháng 1/2015 sẽ đưa giàn khoan Hải Dương-981 tới khu vực biển của Myanmar để thực hiện 2 lô dầu khí là AD-8 (có độ sâu 1.600 m), và lô AD-1 (với độ sâu 1.750m).
 
Ngoài ra, giàn khoan Hải Dương-981 còn có thể thăm dò ở lô AD-6 ở khu vực ven biển Rankhine, vì tháng 1/2007 CNOOC và Bộ năng lượng Myanmar đã ký hợp đồng phân chia sản lượng tại các khu vực này. Theo dự kiến, giàn khoan Hải Dương-981 sẽ tiến hành tác nghiệp 75 ngày tại đây.
 
Trước đó, Cục hải sự Trung Quốc cho hay giàn khoan Hải Dương-981 xuất phát từ cảng Tam Á lúc 12 giờ ngày 1/1/2015, và di chuyển về hướng Singapore, đi qua các tọa độ 13.22.00N/110.50.00E; 07.30.00N/109.05.00E; 03.25.00N/ 105.40.00E.
 
Hải Dương-981 cũng chính là giàn khoan mà Trung Quốc đã triển khai trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian từ tháng 5-7/2014.
 
Hương Giang