1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc tranh cử của McCain bị nghi nhận hối lộ

(Dân trí) - Ngày 24/9, báo chí Mỹ tiết lộ, giám đốc tranh cử của ứng cử viên tổng thống McCain, ông Rick Davis có thể đã nhận 15.000 USD/tháng từ ngân hàng Freddie Mac. Khoản tiền này tiếp tục cho đến trước khi ngân hàng này bị quốc hữu hoá vào tháng 8/2008 vừa qua.

Tờ New York Times trích dẫn hai nguồn tin thân cận khẳng định, từ năm 2005, công ty Davis Manafort chuyên vận động hành lang của ông Davis đã nhận đều đều hàng tháng khoản tiền trên cho các hoạt động tư vấn. Năm 2006, ông Davis xin nghỉ việc tại công ty năm 2006 nhưng vẫn là cổ đông và tiếp tục được chia cổ tức. Một nguồn tin giấu tên được hãng thông tấn AP trích dẫn khẳng định thông tin trên là chính xác.

 

Tạp chí Newsweek cũng đăng tải thông tin tương tự, đồng thời cho biết thêm ông Rick Davis có thể đã nhận gần 2 triệu USD từ năm 2000 đến cuối năm 2005 trong vai trò chủ tịch của Homeownership Alliance, nhóm cố vấn do Freddie Mac và Fannie Mae thành lập nhằm bảo vệ các ưu đãi được hưởng trong hệ thống kinh tế Mỹ. Khi nhóm cố vấn này giải tán, nhiều khả năng công ty Davis Manafort đã đề nghị làm việc trực tiếp với Freddie Mac. Newsweek trích dẫn nguồn tin giấu tên của Freddie Mac cho biết, năm 2006, đề nghị trên của ông Davis đã được chấp thuận vì “ông ấy là giám đốc tranh cử của John McCain và người ta buộc phải hiểu rằng không thể nói không với ông ta”.

 

New York Times khẳng định quan hệ gần gũi giữa Rick Davis và John McCain đã giúp ông này giành được hợp đồng tư vấn cho Davis Manafort. Nguồn tin cung cấp của New York Times không cho biết các công việc được giao cho ông Davis từ cuối năm 2005 đến tháng 8/2008, nhưng đưa ra bài diễn văn mà ông Davis đã đọc năm 2006 trong khuôn khổ một hội thảo. Ước tính công ty Davis Manafort nhận được gần 500.000 USD trong thời gian này.

 

Ban tham mưu tranh cử của đảng Cộng hoà vội vã tìm cách giảm thiểu mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông McCain với các đại gia tài chính. Ngày 22/9, ông  Rick Davis lên tiếng khẳng định chưa từng làm việc trực tiếp cho Fannie và Freddie và nhận được sự bênh vực, bảo vệ của ông John McCain Ngày 23/9, phát ngôn viên đảng Cộng hoà đáp trả các tiết lộ của giới báo chí bằng khẳng định ông Rick Davis rời Davis Manafort năm 2006 và không hưởng lương nữa.

 

Vụ việc liên quan đến giám đốc tranh cử có thể sẽ khiến ông McCain phải trả giá đắt. Trong chiến dịch tranh cử, Thượng nghị sĩ bang Arizona luôn mạnh mẽ đưa ra tuyên bố “các nhà vận động hành lang, các chính trị gia và những tay cạo giấy” là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính. Ban tham vấn tranh cử của ông đặc biệt quan tâm chỉ trích “cú hạ cánh vàng” của hai cựu lãnh đạo cao cấp của ngân hàng Fannie Mac, các ông Jim Johnson và Franklin Raines, những người ủng hộ nhiệt tình ông Obama.

 

Ông McCain không ít lần nhắc lại các tố cáo đối thủ Barack Obama nhận tiền của Freddie Mac và Fannie Mae để vận động tranh cử. Nếu quả thực ông Davis đã nhận hối lộ của hai ngân hàng trên, không biết ông McCain có còn dám hùng hồn chỉ trích các đại gia tài chính đã gây ra khủng hoảng hiện nay hay không?

 

Ngọc Nhàn

Theo AP, AFP