1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giải mã miếng kim loại màu đỏ trên boong tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam

(Dân trí) - Trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Việt Nam, có một tai móc cáp làm bằng kim loại được sơn màu đỏ, được cho là nhằm đánh dấu nơi trực thăng chở thi thể Osama bin Laden hạ cánh để thủy táng sau khi đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố này, theo Dailymail.

Hành trình băng qua Thái Bình Dương của tàu sân bay Mỹ trên đường tới Việt Nam


Tai móc cáp được sơn màu đỏ trên tàu sân bay USS Carl Vinson (Ảnh: Dailymail)

Tai móc cáp được sơn màu đỏ trên tàu sân bay USS Carl Vinson (Ảnh: Dailymail)

Tháng 5/2011, lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ đã đột kích vào sào huyệt ở Pakistan và tiêu diệt trùm khủng bố tổ chức al-Qaeda Osama bin Laden, kết thúc chiến dịch mang tên Abbotabad.

Sau khi bị tiêu diệt, xác của Osama bin Laden được biệt kích Mỹ chở thẳng từ về Afghanistan bằng trực thăng để xác nhận ADN và danh tính. Sau khi xác nhận thi thể thuộc về trùm khủng bố và làm các thủ tục pháp y, các nguồn tin cho biết xác của bin Laden đã được trực thăng bí mật đưa ra tàu sân bay USS Carl Vinson để thủy táng.

Theo Dailymail, để đánh dấu sự việc này, các thủy thủ chứng kiến giây phút lịch sử khi xác của trùm khủng bố chìm dần xuống biển được cho là đã dùng sơn đỏ đánh dấu lên một tai móc cáp, nơi máy bay trực thăng chở xác bin Laden hạ cánh xuống. Đây là một trong số hàng trăm tai móc cáp ở trên boong tàu thuộc hệ thống cáp hãm đà nhằm giúp máy bay có thể hạ cánh an toàn trên tàu sân bay.

Theo một thủy thủ giấu tên, trùm khủng bố dường như đã bị lực lượng đặc nhiệm SEAL bắn 2 phát đạn vào đầu và khi thi thể hắn được đưa lên boong tàu sân bay, máu vẫn còn chảy.

Sau khi máy bay chở thi thể trùm khủng bố hạ cánh trên boong tàu, lực lượng đặc nhiệm được cho là đã thủy táng xác xuống biển Ả-rập, khoảng 12 tiếng sau khi tên trùm khủng bố bị tiêu diệt. Theo báo chí Mỹ, vào thời điểm đó, thi thể bin Laden được cho là quấn vào một tấm vải trắng và các đặc nhiệm đã buộc vật nặng vào để xác chìm nhanh hơn.


Tàu sân bay USS Carl Vinson (Ảnh: Getty)

Tàu sân bay USS Carl Vinson (Ảnh: Getty)

Theo Dailymail, dường như chỉ một số ít các quan chức cấp cao trên tàu USS Carl Vinson chứng kiến giây phút thủy táng trùm khủng bố xuống đáy biển sâu theo nghi thức Hồi giáo. Hầu hết trong số 3.500 thủy thủ có mặt trên tàu vào thời điểm đó được cho là không hay biết về vụ việc.

Ông Tim Hawkins, đại diện của tàu USS Carl Vinson, tháng 12 năm ngoái xác nhận với Dailymail rằng họ có một tai móc cáp màu đỏ trên boong tàu và đó là dấu hiệu nhằm ghi nhớ sự tham gia của tàu vào một nhiệm vụ tác chiến quan trọng và đó là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Ông Hawkins từ chối xác nhận khi được hỏi tai móc cáp sơn màu đỏ có liên quan tới trùm khủng bố bin Laden hay không.

Tàu sân bay USS Carl Vinson là tàu chiến thứ 3 thuộc lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Với độ dài trung bình vào khoảng 333 m (bằng khoảng 3 sân bóng đá theo chuẩn quốc tế) và lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, các tàu thuộc lớp Nimitz được ghi nhận là các tàu sân bay có kích thước lớn hàng đầu thế giới.

Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champain, tàu khu trục USS Wayne Emeyer đang có chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5-9/3.

Đức Hoàng

Theo Dailymail