1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình ông Trump bị nghi không khai báo nhiều quà biếu của nước ngoài

Thanh Thành

(Dân trí) - Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump và gia đình không báo cáo về các món quà trị giá gần 300.000 USD nhận được từ các chính phủ nước ngoài.

Gia đình ông Trump bị nghi không khai báo nhiều quà biếu của nước ngoài  - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Báo cáo mới của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện và các tài liệu khác cho thấy, gia đình ông Trump có thể đã giấu hơn 100 món quà từ các quan chức nước ngoài. Theo cáo buộc, đây là số quà mà ông Trump và gia đình nhận được từ năm 2017-2020, trong đó bao gồm một bức tranh lớn của cựu Tổng thống hiện có thể đang được treo tại dinh thự ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago.

Theo luật, ông Trump và các thành viên gia đình phải báo cáo số quà này với Bộ Ngoại giao.

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện còn cho biết, việc phát hiện ra những món quà nước ngoài không được báo cáo này, bao gồm 17 món quà từ Ả Rập Xê út với tổng giá trị hơn 48.000 USD, "đặt ra những câu hỏi quan trọng về lý do tại sao cựu Tổng thống Trump không công khai tiết lộ về những món quà". Ngoài ra, liệu các món quà có thể đã được sử dụng để gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ dưới chính quyền ông Trump hay không.

Báo cáo không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy chính sách của Mỹ bị ảnh hưởng bởi những món quà trên. Tuy nhiên, hạ nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Jamie Raskin nói rằng, thực tế đáng lo ngại là những món quà này chưa bao giờ được báo cáo và một số hiện đang "mất tích".

Năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận không thể giải thích đầy đủ về những món quà nước ngoài mà các quan chức dưới thời ông Trump đã nhận được trong năm cuối cùng tại vị của ông.

Nhưng báo cáo sơ bộ được công bố hôm 17/3 cho thấy, cựu Tổng thống Trump và cả gia đình đã nhận được 117 món quà nước ngoài mà không báo cáo, trị giá tổng cộng khoảng 291.000 USD. 

Chỉ riêng ông Trump đã không báo cáo hơn 50 món quà nước ngoài, với tổng giá trị ước tính hơn 150.000 USD, trong thời gian ông nắm quyền. Về những món quà đã được báo cáo với Bộ Ngoại giao, ông Trump nêu rõ nhận 36 món vào năm 2017, 17 vào năm 2018, 23 vào năm 2019 và trong năm 2020 không nhận gì.

Đạo luật Quà tặng và Đồ trang trí Nước ngoài nghiêm cấm tổng thống và các quan chức liên bang nhận những món quà nước ngoài vượt quá giá trị tối thiểu, hiện được ấn định ở mức 415 USD. Luật cũng đưa ra hệ thống về cách thông tin về quà tặng nước ngoài được tiết lộ công khai và cho phép người nhận các mặt hàng có giá trị trên số tiền quy định chọn quyền mua và giữ lại chúng.

Ủy ban trên cũng cho biết, vợ chồng con gái ông Trump là Ivanka Trump và các con của họ đã nhận 33 món quà không khai báo, với tổng trị giá gần 82.000 USD.

Hiện ông Trump chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Theo CNN