1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 500 thợ mỏ Ukraine được giải cứu sau vụ mắc kẹt do pháo kích

(Dân trí) - Tại miền đông Ukraine, gần 500 thợ mỏ ngày 26/1 đã bị mắc kẹt sau khi hầm mỏ của họ mất điện do đạn pháo xung đột bắn trúng một trạm điện.

Thợ mỏ làm việc 

Thợ mỏ làm việc tại mỏ than Zasyadko, khu vực Donetsk. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn AFP cho biết vụ việc xảy ra ngày 26/1 tại mỏ than Zasyadko, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát sau khi pháo bị nã vào một trạm điện ở vùng này.

AFP dẫn lời một quan chức thuộc cơ quan tình trạng khẩn cấp khu vực Donetsk cho hay: "Khi hầm mỏ mất điện làm thang máy đưa công nhân lên mặt đất ngừng hoạt động, có khoảng 496 thợ mỏ đang ở dưới lòng đất”.

“Tuy nhiên, các thợ mỏ đã tìm được đường ra an toàn. Hệ thống thông hơi đều hoạt động và mạng sống của họ không gặp nguy hiểm”, quan chức trên nói thêm và cho hay không có công nhân nào bị thương sau vụ việc.

Trước đó, vào hôm 11/1, một sự việc tương tự đã xảy ra cũng tại mỏ than trên khiến 300 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Trong những tuần qua, xung đột ở vùng đông nam Ukraine leo thang mạnh mẽ với những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga. Số dân thường tại khu vực này bị thương vong đã tăng lên nhiều.

13 dân thường đã thiệt mạng hôm 13/1 khi một xe buýt bị trúng pháo kích ở vùng Donetsk. Đến tuần trước, ít nhất 8 người dân ở Donetsk cũng bị thiệt mạng bởi pháo kích khi đang đợi xe buýt. Hôm 24/1, thành phố cảng Mariupol ở đông nam Ukraine cũng bị nã pháo dữ dội khiến 30 người chết và khoảng 90 người bị thương.

Chính phủ Kiev và quân ly khai đổ lỗi cho nhau về những xung đột đẫm máu này. Hôm 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc vụ tấn công của các phiến quân ly khai vào thành phố cảng Mariupol nhận được “sự hậu thuẫn, hỗ trợ thiết bị, tài chính và huấn luyện từ Nga”. Ông và một số lãnh đạo EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Thoa Phạm
Theo AFP