1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 16.000 người tử vong do sóng nhiệt ở châu Âu năm 2022

Minh Phương

(Dân trí) - Những đợt nắng nóng bất thường ở châu Âu trong năm 2022 khiến ít nhất 15.700 người tử vong, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

Gần 16.000 người tử vong do sóng nhiệt ở châu Âu năm 2022 - 1

Du khách giải nhiệt dưới chân Tháp Eiffel ở Pháp (Ảnh: Getty).

Theo báo cáo của WMO, châu Âu trải qua nhiều đợt nắng nóng bất thường trong 3 tháng mùa hè năm 2022. Đợt nóng bất thường nhất xảy ra khoảng giữa tháng 7/2022.

Nắng nóng cực đoan gây ra ít nhất 15.700 trường hợp tử vong do sóng nhiệt. Trong đó, số người tử vong ở Tây Ban Nha khoảng 4.500, ở Đức 4.500, ở Anh 2.800, Pháp 2.800 và Bồ Đào Nha 1.000.

WMO cho biết, lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng trong năm 2022, dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt, ảnh hưởng đến tất cả các châu lục.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu 8 năm qua ở mức cao bất thường. Vào năm 2022, nhiệt độ cao hơn 1,15 độ C so với mức trung bình của những năm 1850-1900.

"Trong khi khí hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng và khí hậu biến đổi, người dân toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan", Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết.

Quan chức này nêu ví dụ, năm 2022, hạn hán liên tục xảy ra ở Đông Phi, Pakistan ghi nhận lượng mưa kỷ lục, Trung Quốc và châu Âu hứng chịu các đợt nắng nóng chưa từng có.

Theo NDTV