1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 100.000 người chết vì Covid-19, Pháp cấp tập phong tỏa toàn quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Pháp sẽ bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 khi làn sóng Covid-19 mới đe dọa hệ thống bệnh viện quá tải do số ca nhiễm tăng vọt.

Gần 100.000 người chết vì Covid-19, Pháp cấp tập phong tỏa toàn quốc - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia vào tối 31/3, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết các trường học tại Pháp sẽ đóng cửa trong 3 tuần, bắt đầu từ tuần tới.

Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn từng được triển khai tại 19 khu vực ở Pháp, bao gồm thủ đô Paris, nay sẽ được mở rộng ra toàn quốc trong vòng 4 tuần.

Từ tối 3/4, các hoạt động đi lại của người dân sẽ bị giới hạn trong bán kính 10 km tính từ nhà, trong khi việc đi lại ở khoảng cách xa hơn sẽ phải có giấy chứng nhận.

Chỉ các cửa hàng bán lẻ thiết yếu như các siêu thị mới được phép mở cửa và lệnh giới nghiêm sẽ được thực hiện từ 7 giờ tối hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau.

"Chúng ta sẽ mất kiểm soát nếu không hành động ngay bây giờ", Tổng thống Macron cảnh báo.

Ông Macron cũng cam kết sẽ tăng số giường chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện từ 7.000 lên 10.000 giường "trong những ngày sắp tới".

Trong bối cảnh số ca tử vong và mắc Covid-19 liên tục tăng mạnh, các phòng chăm sóc đặc biệt tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 đang bị quá tải và chiến dịch tiêm chủng vắc xin kéo dài hơn dự kiến, Tổng thống Macron buộc phải từ bỏ mục tiêu mở cửa đất nước để bảo vệ nền kinh tế.

Tổng thống Pháp nói rằng các biện pháp chống dịch đang được triển khai như lệnh giới nghiêm vẫn "hiệu quả", song gặp nhiều hạn chế trong việc đối phó với mối đe dọa từ biến chủng vi rút B117 từ Anh. Biến thể này cũng là nguyên nhân dẫn tới phần lớn số ca mắc Covid-19 tại Pháp hiện nay.

Giới chức y tế Pháp ghi nhận thêm hơn 59.000 ca nhiễm mới và 304 ca tử vong trong ngày 31/3. Tính đến nay, số người chết vì Covid-19 tại Pháp đã lên tới hơn 95.600 trường hợp, trong khi số ca nhiễm lên tới hơn 4,6 triệu người.

Ông Macron đã tìm mọi cách để tránh áp lệnh phong tỏa quy mô lớn lần thứ 3 từ đầu năm nay. Tổng thống từng tin rằng ông có thể đưa Pháp thoát khỏi đại dịch mà không cần phong tỏa đất nước trở lại và sẽ để nền kinh tế Pháp có cơ hội phục hồi sau đợt suy thoái năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Macron không còn nhiều lựa chọn khi các biến chủng với tốc độ lây nhiễm cao xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp lãnh thổ Pháp và phần lớn châu Âu.

Số ca nhiễm mới trong ngày tại Pháp đã tăng gấp đôi kể từ tháng 2, lên trung bình gần 40.000 ca/ngày. Số bệnh nhân Covid-19 cần chăm sóc đặc biệt lên tới 5.000 người, vượt kỷ lục trong đợt phong tỏa kéo dài 6 tuần vào cuối năm ngoái.

Lệnh phong tỏa mới được dự đoán sẽ làm chậm tốc độ hồi phục của nền kinh tế Pháp sau "đòn giáng" Covid-19 từ năm ngoái. 150.000 doanh nghiệp sẽ tạm thời phải đóng cửa do lệnh phong tỏa.

Tổng thống Macron yêu cầu đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vắc xin. Tuy nhiên, mục tiêu tiêm chủng cho 30 triệu người trưởng thành cho tới giữa tháng 6 năm nay vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông Macron hy vọng lệnh phong tỏa toàn quốc trong tháng 4 và chương trình tiêm chủng vắc xin sẽ giúp Pháp mở cửa trở lại từ giữa tháng 5.