1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU thừa nhận khó tịch thu tài sản Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) cho rằng việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để phục vụ cho mục tiêu tái thiết Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức.

EU thừa nhận khó tịch thu tài sản Nga  - 1

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc giao tranh ở Ukraine (Ảnh: Getty).

Anders Ahnlid, nhà ngoại giao Thụy Điển và người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm EU phụ trách hoạt động đóng băng và thu giữ tài sản, thừa nhận EU sẽ phải sáng tạo trong cách tiếp cận để có thể giải quyết vấn đề tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga.

Theo ông Ahnlid, việc tìm ra các biện pháp pháp lý có thể chấp nhận được để tịch thu tài sản của Nga nhằm tái thiết Ukraine là rất thách thức. Ông lưu ý rằng tiền lệ cho những hành động như vậy là rất hiếm, một trong số ít đó là việc Mỹ tịch thu tài sản của Iraq vào cuối chế độ cựu Tổng thống Saddam Hussein.

"Hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được kết quả trong nhiệm kỳ chủ tịch EU của Thụy Điển (kết thúc vào tháng 6)… Nhưng đây là những vấn đề phức tạp. Sẽ có những khía cạnh ngắn hạn và dài hạn trong nhiệm vụ chúng tôi đang làm", ông cho hay.

Ông Ahnlid không phải là người đầu tiên chỉ ra những khó khăn xung quanh kế hoạch tịch thu tài sản của Nga. Chính phủ Thụy Sĩ tháng trước đã phản đối động thái trên, cho rằng điều đó sẽ vi phạm các thỏa thuận quốc tế và hiến pháp của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng tỏ ra hoài nghi với mục tiêu tịch thu tài sản của Nga, cảnh báo rằng ngoài những trở ngại pháp lý, một động thái như vậy có thể được coi là tiền lệ gây nguy hiểm cho niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây và đồng USD. Nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra rằng động thái này có thể khiến tài sản của châu Âu và Mỹ gặp rủi ro, vì chúng cũng có nguy cơ bị tịch thu trong trường hợp xảy ra tranh chấp quốc tế.

Theo AFP, các lệnh trừng phạt đã đóng băng 350 tỷ USD tài sản nhà nước, dự trữ ngoại hối và tài sản của giới tài phiệt Nga ở nước ngoài.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Chúng tôi đã phong tỏa 300 tỷ euro của ngân hàng trung ương Nga và đóng băng 19 tỷ euro của các nhà tài phiệt Nga".

"Thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu ước tính khoảng 600 tỷ euro. Nga và các nhà tài phiệt của họ phải bồi thường thiệt hại cho Ukraine và trang trải chi phí tái thiết Ukraine", bà von der Leye nói.

Trong khi đó, Nga nhiều lần chỉ trích việc bị đóng băng tài sản và cảnh báo các biện pháp đáp trả nếu các quốc gia phương Tây cố gắng lấy các khoản tiền thuộc sở hữu của Nga và chuyển chúng đến Ukraine.

Theo RT