1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

EU lập quỹ mới trị giá 500 triệu euro giúp tái thiết Ukraine

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) cùng đối tác công bố gói viện trợ tỷ euro giúp Ukraine phục hồi năng lượng, hạ tầng và phòng không. Nổi bật là Quỹ Chủ lực 500 triệu euro cho các dự án then chốt.

EU lập quỹ mới trị giá 500 triệu euro giúp tái thiết Ukraine - 1

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: Getty).

Trong khuôn khổ Hội nghị Tái thiết Ukraine tại Rome, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal công bố loạt thỏa thuận tài chính quy mô lớn với các đối tác châu Âu, tập trung vào phục hồi hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và quốc phòng. 

Một trong những điểm nhấn là việc EU sẽ thành lập Quỹ Chủ lực trị giá 500 triệu euro, dự kiến triển khai từ năm 2026, nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Theo Thủ tướng Shmyhal, EU và các nước đồng minh đã cam kết nhiều khoản hỗ trợ lớn, bao gồm 1,8 tỷ euro dưới hình thức bảo lãnh vay, 580 triệu euro viện trợ không hoàn lại, cùng các công cụ tài chính kết hợp. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, châu Âu đặt mục tiêu huy động tới 10 tỷ euro để tái thiết nhà ở, khôi phục bệnh viện, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng tại Ukraine.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng cam kết 5 tỷ euro cho các chương trình phục hồi kinh tế tại quốc gia Đông Âu này.

Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư châu Âu sẽ hỗ trợ Ukraine 134 triệu euro nhằm khôi phục hạ tầng giao thông và 200 triệu euro cho Ukrhydroenergo để sửa chữa các nhà máy thủy điện bị hư hại. Trong đó, khoản đầu tiên trị giá 120 triệu euro sẽ sớm được giải ngân.

Anh cũng tham gia với gói vay 2,3 tỷ USD, hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không thông qua việc mua sắm thiết bị quân sự từ nước này. Khoản vay kéo dài 19 năm, trong đó có 6 năm ân hạn.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân Ukraine sẽ nhận được 50 triệu euro viện trợ trực tiếp.

Chính phủ Ukraine đã ký thỏa thuận với Ngân hàng Phát triển Hội đồng châu Âu để triển khai chương trình eRecovery, bao gồm 100 triệu euro cấp cho chứng chỉ nhà ở và khoản vay 200 triệu euro nhằm hỗ trợ người dân di tản trong nước.

Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh, việc tái thiết Ukraine không thể chờ đợi đến khi chiến sự kết thúc, và các cam kết lần này là bước đi quan trọng trên con đường phục hồi.

Theo AFP