EU cảnh báo: Mỹ cần châu Âu để mang lại hòa bình cho Ukraine
(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cần sự ủng hộ của EU để chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Reuters).
Bà Von der Leyen đưa ra tuyên bố này vào ngày 6/3 khi thông báo rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý nới lỏng các quy tắc tài chính cho các quốc gia thành viên nhằm tăng chi tiêu quốc phòng, sau áp lực từ ông Trump.
"Chúng ta đều muốn một nền hòa bình thông qua sức mạnh, một nền hòa bình công bằng và bền vững... và điều này cũng phù hợp với lợi ích của Tổng thống Trump để đạt được một nền hòa bình thông qua sức mạnh", bà Von der Leyen nói.
"Nếu ông ấy muốn đạt được điều đó, điều này chỉ có thể thực hiện được với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên", bà tuyên bố trong bối cảnh Mỹ trong thời gian qua có xu hướng đẩy châu Âu qua một bên khi đàm phán về chiến sự Ukraine với Nga.
Bà nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi chính là những người đã đảm bảo sự sống còn về kinh tế của Ukraine cho năm 2025. Chúng tôi là những người đang đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và cung cấp các khả năng quân sự mà Ukraine cần".
Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu có mặt tại bàn đàm phán cùng với Ukraine, Nga và các quan chức Mỹ trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm qua.
Tại một cuộc họp báo riêng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu đã đoàn kết ủng hộ Ukraine vì họ đang đối mặt với một cường quốc hạt nhân mang tham vọng lớn là Nga.
Ngày 6/3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong bối cảnh đồng minh Mỹ đang thay đổi cách tiếp cận với Nga.
Hội nghị thượng đỉnh quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể tấn công một quốc gia EU và châu Âu không còn có thể dựa vào Mỹ để bảo vệ mình.
Nga nhiều lần bác bỏ lo ngại này, nhấn mạnh họ không có lợi ích gì khi tấn công một nước NATO.
Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh các đề xuất của Ủy ban châu Âu trong tuần này nhằm nới lỏng các quy tắc tài khóa để cho phép tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời cho phép vay chung lên tới 150 tỷ euro (160 tỷ USD) để hỗ trợ các chính phủ EU tăng cường năng lực quân sự.
Trong tuyên bố chung được tất cả 27 quốc gia thành viên thông qua, các nhà lãnh đạo kêu gọi các bộ trưởng nhanh chóng xem xét chi tiết các đề xuất này.
"Châu Âu phải đối mặt với thách thức này, cuộc chạy đua vũ trang này. Và châu Âu phải giành chiến thắng. Châu Âu, với tư cách là một khối thống nhất, thực sự có khả năng chiến thắng trong bất kỳ cuộc đối đầu quân sự, tài chính hay kinh tế nào với Nga - bởi vì chúng ta đơn giản là mạnh hơn", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại hội nghị quốc phòng đặc biệt ở Brussels.
Tuy nhiên, nhiều thập kỷ phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ, cùng với những khác biệt về tài trợ và tranh cãi về vai trò của kho vũ khí hạt nhân của Pháp, cho thấy EU sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn thay thế vai trò của Washington sau khi Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo NATO, Washington đã cung cấp hơn 40% viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm ngoái, một phần trong số đó châu Âu khó có thể thay thế ngay lập tức. Một số nhà lãnh đạo vẫn hy vọng rằng Mỹ có thể quay trở lại hỗ trợ Ukraine trong tương lai.
Ông Trump trước đó đã tuyên bố rằng châu Âu cần chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của mình. Hôm 6/3, ông đặt câu hỏi về sự sẵn sàng của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh NATO, nói rằng ông sẽ không làm vậy nếu họ không đóng góp đủ cho quốc phòng của chính mình.
Trong một diễn biến khác, tuyên bố cuối cùng của Hội đồng châu Âu hôm 6/3 không đề cập đến Mỹ. Đây là văn bản đầu tiên của EU về chủ đề quốc phòng, trong đó Mỹ không được đề cập trong bất kỳ bối cảnh nào.