Tỷ phú Musk cáo buộc châu Âu muốn chiến sự Ukraine kéo dài mãi
(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk, đồng minh thân cận hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ trích châu Âu muốn cuộc chiến ở Ukraine kéo dài không hồi kết.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).
Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu muốn cuộc chiến ở Ukraine kéo dài vô tận, tỷ phú Mỹ kiêm lãnh đạo Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) Elon Musk tuyên bố.
"Họ muốn một cuộc chiến không hồi kết. Bao nhiêu bậc cha mẹ sẽ mất con? Bao nhiêu đứa trẻ sẽ không còn cha? Theo logic của họ, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc", ông Musk viết trên trang mạng xã hội X.
Ông chia sẻ lại một video và trích dẫn lời của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen: "Hòa bình ở Ukraine còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến đang diễn ra".
Cuối tháng trước, Thủ tướng Frederiksen chỉ trích chính phủ Mỹ đang tạo ra "rất nhiều sự bất ổn" liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, NATO và châu Âu, đồng thời bày tỏ nghi ngờ liệu Nga thực sự muốn hòa bình hay không.
"Tôi không còn cảm thấy tin tưởng vào người Mỹ như trước đây... Nhưng tôi nghĩ ai cũng ngạc nhiên trước tốc độ mà sự bất ổn đã được tạo ra từ phía Mỹ, và chúng ta cần phải phản ứng với điều đó", bà Frederiksen nói.
Nhà lãnh đạo nhấn mạnh: "Tôi hiểu rằng nhiều người nghĩ rằng một giải pháp hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn nghe có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng chúng ta có nguy cơ rằng hòa bình ở Ukraine thực sự có thể còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến đang diễn ra hiện nay".
Theo bà Frederiksen, trong khi nhiều người coi lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận thông qua đàm phán là một diễn biến tích cực, thì kết quả như vậy cũng có thể kéo theo những nguy cơ đáng kể vì bà không tin vào Nga.
Trước đó, Ukraine nhiều lần cho rằng, một lệnh ngừng bắn mà không có đảm bảo an ninh cụ thể cho Kiev sẽ giúp Nga có thêm thời gian khôi phục lực lượng để tấn công thêm lần nữa.
Trong thời gian qua, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine thì châu Âu và Kiev lại bày tỏ lo ngại về cách mà cuộc chiến có thể khép lại.
Các nước châu Âu và Ukraine cho rằng, Mỹ có thể buộc Kiev phải nhượng bộ Nga quá mức. Trong khi Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, thì châu Âu vẫn đang quyết tâm duy trì sự hỗ trợ cho Kiev, nhấn mạnh kết cục của cuộc xung đột hiện tại sẽ ảnh hưởng lớn tới cấu trúc an ninh châu Âu.
Vào ngày 6/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp tại Brussels, Bỉ trong một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và củng cố quốc phòng châu Âu.
Một quan chức EU cho biết cả hai vấn đề này sẽ được bàn luận trong bối cảnh chính quyền Mỹ mới có lập trường khác về cuộc xung đột Ukraine và quốc phòng châu Âu.
Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn trên Fox News vào ngày 3/3, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc các quan chức cấp cao châu Âu - những người lên tiếng ủng hộ ông Zelensky - đang "thổi phồng cái tôi cá nhân của nhà lãnh đạo Ukraine".
"Họ nói ông Zelensky là một chiến binh vì tự do, ông phải tiếp tục chiến đấu mãi mãi. Nhưng chiến đấu mãi mãi với cái gì? Với tiền của ai, với đạn dược của ai và với sinh mạng của ai?", ông Vance đặt câu hỏi.
Phó Tổng thống Mỹ khẳng định rằng trong khi một số nhà lãnh đạo châu Âu thừa nhận một cách riêng tư rằng việc viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga không thể kéo dài vô hạn, họ lại công khai hứa hẹn sẽ ủng hộ Kiev trong 10 năm tới. Ông lập luận rằng động thái này đang "gây bất lợi cho người Ukraine".