1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU cân nhắc tạm ngưng Hiệp ước đi lại tự do Schengen

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay 4/12 để thảo luận về khả năng ngừng Hiệp ước đi lại tự do Schengen.

 

Người di cư trên một hòn đảo của Hy Lạp (Ảnh: FT)
Người di cư trên một hòn đảo của Hy Lạp (Ảnh: FT)

Quyết định nhóm họp nêu trên được đưa ra do cuộc khủng hoảng người di cư đang đặt ra những “lỗ hổng nghiêm trọng” ở khu vực biên giới Hy Lạp, vốn có thể đe dọa tới an ninh của toàn khu vực.

Trong tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp trên, Luxembourg, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch, đã viện dẫn Điều khoản 26 của Hiệp ước Schengen để ngỏ khả năng EU sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhất sau 20 năm hội nhập nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư.

Nếu các Bộ trưởng Nội vụ EU ủng hộ đề xuất tạm ngưng Hiệp ước Schengen, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất đóng cửa một hoặc nhiều khu vực biên giới trong khối Schengen trong hai năm tới. Ngoài ra, các trạm kiểm soát biên giới vừa được thiết lập hồi mùa Hè vừa qua giữa một số nước thuộc khối này gồm Áo và Đức sẽ tiếp tục được duy trì.

Cuộc họp của các Bộ trưởng Nội vụ diễn ra sau khi EU cảnh báo Hy Lạp xem xét lại các biện pháp ứng phó trước cuộc khủng hoảng di cư, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài hoặc phải đối diện với nguy cơ bị đình chỉ tư cách thành viên của Hiệp ước Schengen.

Trong khi đó, một số nguồn tin ở Luxembourg cho biết không chỉ có Hy Lạp nằm trong diện có thể bị đình chỉ mà còn một số quốc gia khác trong EU cũng đang đối diện với nguy cơ này.

Ngoài ra, đề xuất tạm ngưng Hiệp ước Schengen có thể cho phép các quốc gia như Đức, Áo, Pháp và Thụy Điển thắt chặt và mở rộng thời gian áp dụng các quy định kiểm soát ở biên giới hiện nay.

Ngọc Anh

Theo FT

 

EU cân nhắc tạm ngưng Hiệp ước đi lại tự do Schengen - 2