1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un "bị mất chức"

(Dân trí) - Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị mất chức do không hoàn thành chức trách trong việc đảm bảo an ninh cho ông Kim Jong-un trong các cuộc tiếp xúc với công chúng gần đây, trang mạng Chosun dẫn một nguồn tin tại Triều Tiên cho biết.

 

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) (Ảnh: Google)
Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) (Ảnh: Google)

Theo nguồn tin trên, sự cố đầu tiên xảy ra vào 14/5 trong dịp Liên hoan thanh niên do Kim Yeo-jong, em gái ông Kim Jong-un, đứng ra tổ chức.

Theo phóng sự được truyền hình nhà nước Triều Tiên ghi lại, ông Kim Jong-un không thể chụp ảnh với hàng chục ngàn thanh niên vây quanh và ông đã phải dời sang một sân khấu khác để chụp. Đúng lúc đó, ông Kim Jong-un bị một đám đông bất ngờ ập tới, vây quanh và một vài người chộp lấy tay ông và nắm giữ không buông.

Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae kiêm Chủ tịch Hiệp hội thanh niên đã cố gắng ngăn đám đông này nhưng thất bại. Ngay lập tức lực lượng an ninh áp sát ông Kim Jong-un để lập hàng rào bảo vệ, nguồn tin cho biết.

Trong một biến cố khác, ông Kim Jong-un đã bị thương ở mặt do va phải một chiếc đàn guitar khi một nhạc công cố tiến gần ông để biểu diễn trong dịp ông đang có chuyến thăm tại một vùng quê.

Ông Kim Ki-nam, phụ trách tuyên truyền dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il, đã phải xuất hiện trước công chúng để giải thích cho những sự cố trên. Ông Kim Ki-nam gần đây tái xuất để hộ tống cho ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới một viện bảo tàng vào ngày 23/7.

Cũng theo nguồn tin, mục đích của các sự kiện do Kim Yeo-jong đứng ra tổ chức nhằm nâng cao hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vũ Duy

Theo Chosun

 

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un "bị mất chức" - 2