1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh vào đêm 25/4 để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Trong buổi lễ này, Bình Nhưỡng đã trình làng siêu tên lửa mới nhất đến công chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, một buổi lễ duyệt binh với nhiều phương tiện khí tài hiện đại đã được tổ chức tối 25/4 tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong cuộc duyệt binh này, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 uy lực nhất của nước này đã chính thức được ra mắt công chúng.

Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 1
Binh sĩ Triều Tiên bắn đại bác chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters).
Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 2

Buổi duyệt binh được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 22 giờ ngày 25/4 theo giờ địa phương (Ảnh: Reuters).

Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân duyệt đội danh dự (Ảnh: Reuters).

Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 4
Lực lượng xe tăng của Quân đội Triều Tiên tiến qua lễ đài (Ảnh: Reuters).
Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 5

"Ngôi sao của buổi lễ" - tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong - 17 - đã được trình làng trong cuộc duyệt binh này (Ảnh: Reuters).

Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 6
Phương tiện phóng rocket của Triều Tiên duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành (Ảnh: Reuters).
Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 7

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh cao cấp tham dự buổi duyệt binh tối 25/4 (Ảnh: Reuters).

Duyệt binh trong đêm, Triều Tiên trình làng siêu tên lửa - 8
Buổi lễ kỷ niệm trang trọng được kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters).
Theo Reuters