1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đừng ốm ở Sri Lanka"

Minh Phương

(Dân trí) - Các bác sĩ ở Sri Lanka kêu gọi người dân cố gắng không để bị ốm hay bị tai nạn khi cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội khiến nước này thiếu hụt trầm trọng thiết bị y tế và thuốc men.

Đừng ốm ở Sri Lanka - 1

Sri Lanka đang trên bờ vực một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế (Ảnh: DNA).

Sri Lanka đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng có. Nguồn ngoại tệ khan hiếm khiến quốc gia châu Á này không có ngân sách để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu cho 22 triệu dân. Người dân nơi đây phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, xăng dầu và thậm chí trang thiết bị y tế, thuốc men.

Các bác sĩ Sri Lanka do vậy đã kêu gọi người dân cố gắng tránh bị ốm hay bị tai nạn, ít nhất vào thời điểm hiện nay.

Hasini Vasana, một bé gái 15 tuổi được ghép thận cách đây 9 tháng, đang chật vật tìm mua thuốc ức chế miễn dịch mà cô cần dùng hàng ngày. Bệnh viện cũng không thể tiếp tục cung cấp một số loại thuốc mà trước đó họ cấp miễn phí cho Vasana.

Gia đình cô bé phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người để cứu sống con gái và họ cũng không biết liệu khi nào mới mua được thuốc. Ishara Thilini, chị gái của Vasana cho biết, gia đình cô đã phải bán nhà để điều trị cho cô bé. Bố của Vasana làm việc ở vùng Vịnh nhưng thu nhập của ông cũng không đủ trang trải chi phí điều trị cho con gái.

Vasana chỉ là một trong rất nhiều trường hợp éo le hiện nay ở Sri Lanka do đất nước thiếu hụt trang thiết bị y tế và thuốc men. Các bệnh viện điều trị ung thư cũng căng mình để đảm bảo lượng dự trữ những loại thuốc thiết yếu cho bệnh nhân. Các phòng xét nghiệm không có đủ những trang bị cần thiết để chạy các xét nghiệm công thức máu đầy đủ. Các vật tư y tế từ thiết bị truyền máu đến chỉ khâu, bông gòn, băng gạc đều thiết hụt.

Charles Nugawela, bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Colombo, cho hay bệnh viện của ông vẫn hoạt động được đến giờ là nhờ vào những khoản quyên góp các nhà hảo tâm, song vẫn chỉ đủ khả năng cung cấp thuốc cho các bệnh nhân nặng cần như bệnh nhân cần lọc máu. Ông cũng cho biết, sắp tới bệnh viện có thể ngừng tất cả các ca phẫu thuật không nguy cấp do thiếu vật liệu khâu.

Không chỉ thiếu thuốc, các bệnh nhân đang hóa trị dễ bị nhiễm trùng, không thể ăn uống bình thường, nhưng bệnh viện cũng thực phẩm chức năng dành cho họ.

Đừng ốm ở Sri Lanka - 2

Sri Lanka đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng (Ảnh: Reuters).

Tình hình hiện nay đang đẩy Sri Lanka đến bờ vực khủng hoảng y tế khi mà quốc gia này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Một số bác sĩ đã bắt đầu kêu gọi quỹ từ thiện thông qua các mạng xã hội, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Sri Lanka ở nước ngoài.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Sri Lanka Samath Dharmaratne khuyến cáo người dân tránh để bị ốm hay tai nạn. "Đừng ốm, đừng để bị thương, đừng làm gì để khiến bạn có thể phải vào viện không cần thiết. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tình hình rất nghiêm trọng", ông Dharmaratne nhấn mạnh.

Theo AP