1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đụng độ đẫm máu tại Kosovo, hơn 100 người bị thương

(Dân trí) - Ngày 27/1, đụng độ đẫm máu đã xảy ra tại tỉnh ly khai Kosovo thuộc Serbia giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình làm hơn 100 người bị thương, trong đó có ít nhất 4 sĩ quan cảnh sát.

Đụng độ đẫm máu tại Kosovo, hơn 100 người bị thương
Khói cay bay mịt mù trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động Kosovo và người biểu tình (Ảnh: Xinhua)

Đụng độ xảy ra sau khi lực lượng chức năng bắn đạn hơi cay để ngăn cản hàng nghìn người biểu tình đang tìm cách tấn công tòa nhà chính quyền tại trung tâm thủ phủ Pristina.

Đáp lại, những người biểu tình cũng đã ném đá vào hàng rào cảnh sát chống bạo động, buộc cảnh sát phải bắt giữ 5 đối tượng quá khích.

Theo các nguồn tin tại chỗ, đụng độ giữa hai bên đã làm ít nhất 100 người bị thương ở cả hai phía. Trong đó, phía cảnh sát có một số người thương nặng.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hoạt động biểu tình kéo dài suốt 2 tuần qua ở Kosovo nhằm kêu gọi cách chức người đứng đầu Cơ quan lao động và an sinh xã hội Aleksandar Jablanovic. Đây là một trong ba thành viên người Serbia trong nội các của người đứng đầu tỉnh Kosovo Isa Mustapha.

Ông Jablanovic đã làm dấy lên làn sóng giận dữ tại tỉnh ly khai Kosovo khi ông dùng từ "man rợ" để mô tả việc những người thiểu số Albania ngăn một nhóm người hành hương Serbia đến viếng thăm tu viện ở miền Tây Kosovo. Mặc dù sau đó ông Jablanovic đã công khai xin lỗi phát ngôn này song vẫn không hạ nhiệt làn sóng giận dữ bùng phát tại Kosovo.

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Dù đến nay Serbia vẫn không công nhận độc lập của Kosovo, nhưng theo thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian năm 2013, Serbia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với tỉnh ly khai này.

Hiện ở Kosovo có khoảng 1,8 triệu người, trong đó có tới 90% là người thiểu số Albani và chỉ 120.000 là người Serbia.

Vũ Anh
Theo AFP, Xinhua