1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức sẵn sàng chấp nhận Hy Lạp rời khỏi Eurozone

(Dân trí) - Ngày 4/1, các báo đồng loạt đưa tin Thủ tướng Đức đã sẵn sàng chấp nhận Hy Lạp rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nếu chính phủ mới của Athens không theo đuổi chính sách “thắt lưng buộc bụng” hiện nay.

Đức sẵn sàng chấp nhận Hy Lạp rời khỏi Eurozone

Thủ tướng Đức Angela Merkel coi việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone là điều khó tránh khỏi nếu Athens không tuân thủ chính sách thắt chặt chi tiêu hiện nay. (Ảnh: RIA)

Tờ Business Report dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng tài chính Wolfgang Schaeuble coi việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone là điều “khó tránh và kiểm soát được” nếu sau cuộc bầu cử cuối tháng 1, đảng đối lập ở Hy Lạp giành chiến thắng và quyết định từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay.

Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Syriza, chủ trương chống chính sách khắc khổ của Liên minh châu Âu đang chiếm ưu thế so với đảng Dân chủ mới của đương kim Thủ tướng Antonis Samaras.

Mới đây, tờ Kathimerini của Hy Lạp cũng dẫn nguồn tin từ Phó Thủ tướng nước này, ông Evangelos Venizelos, cho hay Bộ trưởng tài chính Đức từng gợi ý Hy Lạp nên rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nhưng sau đó, vị Bộ trưởng Đức đã thay đổi ý định bởi lo ngại việc Hy Lạp ra đi sẽ khiến khối Eurozone mất ổn định.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Georg Streiter từ chối bình luận về thông tin trên nhưng tuyên bố rằng: “Hy Lạp từ sau khủng hoảng nợ công đã tuân thủ các điều khoản của gói cứu trợ quốc tế. Các quốc gia trong Eurozone hy vọng rằng nước này tiếp tục tuân thủ chính sách thắt lưng buộc bụng sau kỳ bầu cử”.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh rằng Chính phủ Đức cùng Liên minh châu Âu (EU) và cả chính phủ Hy Lạp vẫn đặt mục tiêu giữ Athens ở lại với Eurozone.

Thoa Phạm

Tổng hợp