1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức: Robot gây tai nạn chết người tại nhà máy xe hơi Volkswagen

(Dân trí) - Một robot đã "ép" chặt một công nhân vào tấm kim loại, khiến người này tử vong tại một nhà máy xe hơi Volkswagen của Đức hôm 29/6. Các công tố viên đang cân nhắc có nên đưa vụ việc ra tòa hay không, và nếu có thì ai sẽ là bị cáo.

Các robot làm việc tại một dây chuyền sản xuất xe hơi Volkswagen. (Ảnh:

Các robot làm việc tại một dây chuyền sản xuất xe hơi Volkswagen. (Ảnh: Getty Images)

Guardian dẫn lời nhà sản xuất xe hơi Volkswagen cho biết một công nhân 22 tuổi đang điều chỉnh một robot cố định, đã bị robot tóm lấy và ép vào một tấm kim loại. Nạn nhân bị thương nặng ở ngực, được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Tai nạn xảy ra hôm 29/6 trong một nhà máy tại thị trấn Baunatal, cách Frankfurt khoảng 100km về phía bắc, đại diện của hãng Volkswagen - ông Heiko Hillwig cho biết.

Ông Hillwig nói, kết luận đầu tiên cho thấy đây là lỗi do con người chứ không phải do robot, vì robot được lập trình thực hiện các nhiệm vụ khác nhau theo một quá trình định sẵn. Ông cho rằng  robot đã hoạt động bình thường khi nắm lấy những bộ phận trong phạm vi xác định và xử lý chúng.

Cũng theo ông Hillwig, một công nhân khác có mặt khi tai nạn xảy ra nhưng không hề bị nguy hiểm.
 
Tuy nhiên ông từ chối cung cấp các chi tiết cụ thể hơn và nói ,vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cơ quan thông tấn Đức DPA cho hay các công tố viên đang cân nhắc có nên đưa vụ việc ra tòa hay không, và nếu có, thì ai sẽ là bị cáo.

Telegraph đưa tin, tại Mỹ robot đã gây ra ít nhất 26 vụ tử vong trong vòng 30 năm qua. Trường hợp tử vong do robot đầu tiên được ghi nhận vào năm 1971, tại một xưởng xe hơi Ford ở Michigan, Mỹ.

Nghi Phương
Theo Telegraph, The Guardian