1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi ông Boris Pistorius, người được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng, là "chính trị gia kiệt xuất".

Đức có tân Bộ trưởng Quốc phòng  - 1
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Daniel Biskup/Wikipedia).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 17/1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố ông Boris Pistorius, 62 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này sau khi người tiền nhiệm Christine Lambrecht từ chức.

"Với kinh nghiệm, năng lực và sự quyết đoán cũng như tấm lòng nhân hậu, ông Pistorius là người phù hợp nhất để dẫn dắt lực lượng vũ trang Đức trong thời kỳ chuyển giao", Thủ tướng Scholz viết, đồng thời ca ngợi ông Pistorius là một "chính trị gia kiệt xuất".

Đồng quan điểm với ông Scholz, phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cũng gọi tân Bộ trưởng Quốc phòng là một người dày dạn kinh nghiệm chính trường và rất mạnh mẽ trong những tình huống khó khăn.

Các nhà phân tích cũng nhận định Bộ trưởng Boris Pistorius là một nhân vật có ảnh hưởng trong nội bộ đảng SPD cũng như chính trường Đức trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông là một người khá kín tiếng và chưa từng giữ một chức vụ quan trọng nào ở cấp liên bang. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Pistorius từng giữ chức vụ Thị trưởng thành phố Osnabruck và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thể thao của bang Hạ Saxony. Ông cũng từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ.

Sau khi nhận nhiệm sở, Bộ trưởng Pistorius sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những quyết định liên quan đến viện trợ xe tăng cho Ukraine cũng như quá trình cải tổ và hiện đại hóa quân đội Đức. Chính phủ Đức hiện đang đứng trước một sức ép rất lớn từ cộng đồng quốc tế do chần chừ trong việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho quân đội Ukraine.

Theo Guardian