1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dự luật kiểm soát súng của Obama có cơ hội lớn được thông qua

(Dân trí) – Đề xuất sửa đổi luật kiểm soát súng của Tổng thống Mỹ Obama theo hướng mở rộng việc kiểm tra lí lịch người mua đang có cơ hội lớn được thông qua khi có 2 thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng đứng ra đệ trình lên Thượng viện.

Việc buôn bán súng tại Mỹ sắp bị kiểm soát chặt hơn
Việc buôn bán súng tại Mỹ sắp bị kiểm soát chặt hơn

Phát biểu trước báo giới, thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Joe Manchin khẳng định: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một sửa đổi nhằm ngăn ngừa những tên tội phạm và người có vấn đề về thần kinh tiếp cận vũ khí”.

Trong khi đó thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Pat Toomey đến từ bang Pennsylvania, nơi nhiều cộng đồng dân cư nông thôn ủng hộ việc sở hữu súng, đã phản bác lập luận rằng các biện pháp quản lý trên vi phạm quy định của hiến pháp Mỹ về quyền sở hữu súng. 

“Tôi không nghĩ việc kiểm tra lý lịch phạm tội là một biện pháp kiểm soát súng”, ông Toomey, một người sở hữu súng và cũng là một thợ săn cho biết. “Tôi nghĩ rằng việc đó rất bình thường. Nếu bạn vượt qua được quá trình kiểm tra lý lịch phạm tội, bạn sẽ được mua súng”. 

So với đề xuất của Tổng thống Obama, những sửa đổi mới này không bao gồm việc kiểm tra lý lịch người mua trong các giao dịch trực tiếp giữa cá nhân với cá nhân, ví dụ như việc mua bán súng giữa những người họ hàng. “Các giao dịch cá nhân sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào”, ông Manchin khẳng định.

Dù vậy, những nội dung sửa đổi cũng giúp đạo luật hiện tại trở nên chặt chẽ hơn so với trước. Hiện việc kiểm tra lí lịch chỉ được áp dụng khi súng được mua từ một nhà cung cấp được cấp phép trong khi bỏ qua rất nhiều hình thức mua bán súng khác như tại các triển lãm hay mua qua mạng Internet. 

Với việc được các thượng nghị sỹ trên đề xuất, dự luật về sửa đổi luật kiểm soát súng sẽ được đưa ra tranh luận tại Thượng và Hạ viện Mỹ. Nếu được chấp thuận dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Obama để ký thông qua. 

“Hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc tranh luận lành mạnh mà hy vọng sẽ được Thượng và Hạ viện thông qua và chờ Tổng thống ký thành luật”, ông Manchin nói tiếp và tiết lộ lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ đã cam kết sẽ đưa dự luật sửa đổi này ra thảo luận. Theo BBC, phe ủng hộ dự luật của đảng Dân chủ tin rằng họ đã có đủ sự ủng hộ cần thiết từ các nghị sỹ đảng Cộng hòa để áp đảo những ý kiến phản đối dự luận.

Hôm nay Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu xem liệu có tiến hành tranh luận về đạo luật do đảng Dân chủ đề xuất, trong đó có nội dung mở rộng việc kiểm tra lý lịch ra toàn bộ các giao dịch mua bán súng, xem việc buôn lậu súng là tội nặng và tăng ngân sách để đảm bảo an toàn trường học.

Hiện kế hoạch trên đã được thượng nghị sỹ đảng Dân chủ của bang New York Charles Schumer ủng hộ. Ngoài ra, một nhóm vận động thắt chặt kiểm soát súng do Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đứng đầu cũng đã lên tiếng ủng hộ. 

“Liên minh lưỡng đảng gồm hơn 900 thị trưởng ủng hộ mạnh mẽ dự luật này”, ông Bloomberg, một chính trị gia độc lập, khẳng định.

Thanh Tùng
Theo AFP, BBC