1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du khách bị tấn công khi thăm pháo đài cổ của Nga, 1 người chết

(Dân trí) - Một nhóm du khách tới thăm pháo đài Naryn-Kala ở Derbent, thành phố nằm thuộc Cộng hoà Dagestan ở khu vực Bắc Caucasus của Nga, đã bị một nhóm tay súng không rõ danh tính tấn công vào tối 29/12.

Pháo đài cổ Nary-Kala. (Ảnh: RT)
Pháo đài cổ Nary-Kala. (Ảnh: RT)

Vụ tấn công xảy ra khi 20 du khách lên sân thượng của pháo đài Naryn-Kala để ngắm cảnh.

Truyền thông địa phương cho biết, ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công này. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện để cứu chữa.

Cảnh sát tìm thấy 67 vỏ đạn khác nhau tại hiện trường vụ tấn công. Theo các điều tra viên, những kẻ tấn công đã nổ súng từ một pháo đài gần đó. Người đứng đầu khu vực cho biết có khả năng vụ tấn công do "các phiến quân có vũ trang thực hiện nhằm trả thù người dân địa phương vì ăn mừng Tết Năm mới”.

Pháo đài Nary-Kala ở Derbent được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên. Nơi đây có nhà thờ Hồi giáo cổ nhất của Nga. Các binh sĩ Nga đã nắm quyền kiểm soát pháo đài này từ năm 1796 sau cuộc chiến giữa Nga và Ba Tư.

Ngọc Anh

Theo RT