1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đồng minh của ông Sarkozy được chọn làm thủ lĩnh đảng đối lập

(Dân trí) – Ngày 19/11, đảng UMP của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính thức bầu được chủ tịch mới là ông Jean-Francois Cope. Trước đó cuộc bầu chọn của đảng này đã diễn ra khá căng thẳng với nhiều cáo buộc gian lận.

Ông Jean-Francois Cope – tân chủ tịch UMP
Ông Jean-Francois Cope – tân chủ tịch UMP

Theo BBC, ông Jean-Francois Cope là một đồng minh của cựu tổng thống pháp Nicolas Sarkozy và đã giành được 50,03% số phiếu. Đối thủ chính của ông trong cuộc chạy đua vào “chiếc ghế” chủ tịch UMP là cựu thủ tướng Pháp Francois Fillon chỉ giành được 49,97% số phiếu. Việc công bố kết quả đã phải trì hoãn hơn 24 giờ so với dự kiến.

Ông Cope, tổng thư ký của UMP, thuộc phe cánh hữu trong đảng này trong khi ông Fillon được xem là có đường lối trung dung. Nhiều thành viên của UMP đã kêu gọi cả hai ông chấm dứt việc chỉ trích nhau để tránh tổn hại tới uy tín của đảng.

Về phần mình tân chủ tịch 48 tuổi của UMP cho biết ông đã gọi điện cho ông Fillon để mời ông này tham gia ban lãnh đạo mới, “bởi đối thủ của chúng tôi là những người cánh tả. Tôi luôn mở rộng vòng tay. Và chính với quan điểm đó tôi đã gọi điện cho Francois Fillon tối nay và mời ông tham gia cùng tôi”, ông Cope khẳng định.

Vị cựu thủ tướng Pháp thì khẳng định với báo giới sau tuyên bố thắng cử của đối thủ rằng “có nhiều bất thường” trong quá trình bầu cử. Dù vậy ông chỉ bỏ lửng ở đây mà không tuyên bố phủ nhận kết quả.

Trước cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua, người của đảng UMP đã nắm cương vị Tổng thống Pháp suốt 17 năm trước khi bị đảng Xã hội của ông Francois Hollande đánh bại. 

Thanh Tùng
Theo BBC