1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất nghi do nổ ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên

(Dân trí) - Cơ quan địa chấn Trung Quốc nghi ngờ một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực gần biên giới Trung Quốc - Triều Tiên và gây ra động đất nhẹ, làm dấy lên nghi vấn về khả năng Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

Động đất nghi do nổ ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên - 1

Khói bụi bốc lên sau vụ nổ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 1,3 độ Richter với độ sâu tâm chấn 0 km đã xảy ra vào hồi 19h38 phút hôm nay 17/6 (theo giờ địa phương) tại thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Cơ quan địa chấn Trung Quốc nghi ngờ đây là một vụ nổ ở khu vực biên giới Trung - Triều. Tuy vậy, nguyên nhân chính xác gây ra vụ nổ này vẫn chưa được xác định.

Trước đây, các vụ thử hạt nhân do Triều Tiên tiến hành từng gây ra động đất ở khu vực biên giới phía bắc giáp Trung Quốc. Lần này, trận động đất xảy ra cách cơ sở hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên hơn 200 km.

Giới phân tích cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới động đất, không nhất thiết phải là một vụ thử hạt nhân.

“Các vụ nổ khai thác mỏ cũng có thể gây ra động đất nhẹ”, Vipin Narang, giáo sư nghiên cứu an ninh tại Viện Công nghệ Massachusetts, cho biết.

Một quan chức tại cơ quan khí tượng Hàn Quốc nói rằng “không có gì đặc biệt được phát hiện thông qua sóng địa chấn”.

Hồi tháng 9/2017, một vụ thử được tiến hành tại khu thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã gây ra động đất mạnh 6,3 độ Richter.

Trước đó, hồi tháng 1/2016, người dân sống ở khu vực biên giới Trung Quốc tại tỉnh Cát Lâm cũng phải đi sơ tán sau khi nhận thấy dư chấn động đất từ một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo AFP