1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh 6,8 độ richter rung chuyển Ấn Độ

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter vào sáng sớm nay 4/1 đã tấn công vùng đông bắc Ấn Độ, gần biên giới Myanmar và Bangladesh.

 


Động đất có tâm chấn tại bang Manipur của Ấn Độ (Đồ họa: BBC)

Động đất có tâm chấn tại bang Manipur của Ấn Độ (Đồ họa: BBC)

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 4h35 giờ địa phương tại khu vực cách thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ, khoảng 33 km. Tâm chấn của động đất ở độ sâu khoảng 57 km.

Sự rung chuyển của động đất có thể được cảm nhận trên khắp khu vực.

Theo RT, người dân tại các bang Tây Bengal và Arunachal Pradesh của Ấn Độ, cũng như tại các quốc gia láng giềng Bangladesh, Bhutan và Myanmar đã cảm nhận được động đất.

Phóng viên của hãng tin BBC tại Dhaka, Bangladesh cho biết nhiều người Bangladesh được nhìn thấy rời khỏi nhà sau khi động đất xảy ra.

USGS ước tính có tới 98 triệu người trong khu vực có thể cảm nhận được động đất. Thành phố Imphal có khoảng 400.000 dân, trong khi bang Manipur có hơn 2,5 triệu dân.

Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong.

An Bình