1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người có thể đã thiệt mạng

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh tới 7,2 richter hôm nay đã làm rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng chục tòa nhà cao tầng bị đổ sập. Giới chức trách lo ngại có tới 1.000 người có thể đã thiệt mạng.

Động đất cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người có thể đã thiệt mạng - 1
Nhân viên cứu hộ cùng người dân đang tìm kiếm người trong đống đổ nát của một tòa nhà ở làng Tabanli, gần Van.

 

Thương vong được biết tập trung lớn ở thành phố Ercis, gần biên giới Iran, với hàng chục tòa nhà bị sập.

 

Tin tức cho hay hàng ngàn người dân đã chạy bổ ra đường phố, la hét.

 

Người ta lo ngại số người thiệt mạng còn tăng khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót suốt cả đêm. Một số đào bới trong đống để nát bằng xẻng hoặc tay không.
 

Văn phòng Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan trước đó cho biết đã có thiệt hại về người và của ở Van, gần Ercis. Song ông không đưa ra con số cụ thể.

 

Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ hứng chịu động đất rất lớn bởi nó nằm trên những đường nứt gãy địa lý lớn. Hai trận động đất năm 1999 với cường độ hơn 7 richter đã làm gần 20.000 người ở các khu vực đông dân cư ở tây bắc nước này thiệt mạng.
 
 
Động đất cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người có thể đã thiệt mạng - 2
Giới chức trách lo ngại có tới 1.000 người thiệt mạng.
 

Trận động đất xảy ra vào 13h41 (giờ địa phương) ngày chủ nhật, với tâm chấn cách đông bắc Van 16km, ở độ sâu 20km, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay.

 

Tiếp sau đó là hàng loạt dư chấn mạnh, với tâm là ở bắc Van, trong đó có 2 trận mạnh 5,6 richter.

 

Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 138 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương ở thành phố Ercis, cách bắc Van khoảng 60km. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị mất tích.

 

Thủ tướng Besir Atalay cho hay 25-30 tòa nhà bị đổ sập ở Ercis và 10 tòa nhà khác ở Van cũng bị sập.
 
 
Động đất cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người có thể đã thiệt mạng - 3
 

Theo Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, 25 tòa nhà có các căn hộ và một tòa nhà là ký túc xá đã bị sập ở Ercis.

 

Thị trưởng thành phố Ercis, Zulfikar Arapoglu, cho hay trên NTV: “Có quá nhiều người bị chết. Nhiều tòa nhà bị sập, và quá nhiều thứ bị phá hủy”.

 

“Chúng tôi cần hỗ trợ, chúng tôi cần thuốc men”, ông nói.

 

Tiếng kêu từ bên dưới đống đổ nát

 

Hình ảnh trên truyền hình từ Van cho thấy các tòa nhà bị hư hại, xe cộ bị nghiền nát, người dân hoảng loạn đổ ra đường phố.

 

Một quan chức địa phương cho hay: “Nhiều tòa nhà, khách sạn cao tầng và một ký túc xá bị đổ sập”.

 

“Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu từ bên trong các tòa nhà”, ông cho hay.

 

Các nhân viên cứu hộ hiện đã khẩn trương cứu người trong đống đổ nát, trước khi đêm xuống, với nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C.

 

Có thể 500-1.000 người thiệt mạng

 
Động đất cực mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người có thể đã thiệt mạng - 4
Một người sống sót được cứu tại làng Tabanli, gần thành phố Van.
 

Thông tin ban đầu về thiệt hại và thương vong vẫn còn chưa cụ thể, do trận động đất đã làm hỏng đường điện thoại và điện.

 

Người đứng đầu viện địa chất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hàng trăm người có thể đã thiệt mạng.

 

“Chúng tôi ước tính khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại và hàng trăm người mất mạng. Có thể là 500, hoặc 1.000”, Mustafa Erdik, Tổng giám đốc Đài quan sát Kandilli cho hay.

 

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai máy bay quân sự để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu trợ.
 

 

Phan Anh

Theo BBC