1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối thủ của Donald Trump thắng tuyệt đối tại bang Wyoming

(Dân trí) - Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Wyoming ngày 16/4, Donald Trump đã không giành được bất kỳ lá phiếu ủng hộ từ đại biểu nào, trong khi thượng nghị sỹ Ted Cruz thắng tuyệt đối.

Ông Ted Cruz đã đánh bại Donald Trump tại bang Wyoming. (Ảnh: CBS)
Ông Ted Cruz đã đánh bại Donald Trump tại bang Wyoming. (Ảnh: CBS)

Kết quả này không mấy bất ngờ bởi theo tờ Guardian, Donald Trump đã hầu như không nỗ lực vận động cử tri tại bang này.

Bang Wyoming được phân bổ tổng cộng 29 đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa, trong đó 12 đại biểu đã được phân bổ trong các cuộc họp tại các địa phương hồi tháng trước. Khi đó 9 đại biểu là người ủng hộ ông Cruz, trong khi chỉ có 1 người ủng hộ ông Trump, 1 người ủng hộ ứng viên đã bỏ cuộc Marco Rubio và một người chưa đưa ra chọn lựa của mình. Thêm 3 đại biểu nữa là các lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại bang này.

Với thêm 14 đại biểu giành được trong ngày thứ Bảy, ứng viên Ted Cruz đã nâng tổng số đại biểu mình giành được tại bang này lên ít nhất 24 người, để tiếp tục bám đuổi và ngăn vị tỷ phủ bất động sản có được 1.237 đại biểu cần thiết.

Phát biểu sau khi kết quả được công bố, ông Trump một lần nữa chỉ trích cuộc bầu cử sơ bộ tại Wyoming “bị dàn xếp”. Vị tỷ phú từng có cáo buộc tương tự về kết quả tại bang Colorado, khi toàn bộ 34 đại biểu của bang này được phân bổ cho đối thủ Cruz, dù không tiến hành bỏ phiểu đại chúng.

Trên thực tế, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã quyết định không dồn sức vận động tại Wyoming, cố vấn cấp cao Alan Cobb tiết lộ. Ban đầu vị tỷ phú có kế hoạch cử cựu thống đốc bang Alaska Sarah Palin tới đây vận động, nhưng vào giờ chót bà Palin đã hủy chuyến đi.

Tại bang sản xuất than lớn nhất nước Mỹ, ông Cruz tập trung công kích các chính sách của đảng Dân chủ là “tấn công” vào ngành năng lượng hóa thạch. Vị thượng nghị sỹ khẳng định Tổng thống Obama đã tìm cách đẩy ngành than ra khỏi thị trường, thông qua các quy định của chính phủ nhắm vào vấn đề ô nhiễm không khí.

“Mỹ là cường quốc về than giống như Arập Xêút là cường quốc dầu mỏ, và chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ngành công nghiệp này”, ông Cruz nói. “Hillary Clinton hứa rằng nếu bà ấy đắc cử, bà ấy sẽ hoàn tất nhiệm vụ đó và khiến bất kỳ ai liên quan đến ngành than phá sản. Tôi hứa với các bạn ngay lúc này rằng, chúng ta sẽ dỡ bỏ các quy định của chính quyền liên bang, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến nhằm vào ngành than”.

Thứ Ba tới, các ứng viên đảng Cộng hòa sẽ bước vào cuộc đua tại bang New York, nơi ông Trump được tin là có lợi thế lớn.

Thanh Tùng

Theo Guardian