1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội ám sát thủ lĩnh Hamas mang “hộ chiếu ngoại giao”

(Dân trí) - Cảnh sát Dubai hồi cuối tuần qua tiết lộ, vài kẻ ám sát có liên quan tới vụ giết hại một thủ lĩnh Hamas hồi tháng trước đã vào Dubai với hộ chiếu ngoại giao.

 
Đội ám sát thủ lĩnh Hamas mang “hộ chiếu ngoại giao” - 1
Chân dung 11 nghi phạm được cảnh sát Dubai công bố.

Cảnh sát trưởng của Dubai, ông Dahi Khalfan, nói có tới 3 người trong nhóm ám sát mang theo các giấy tờ chứng minh họ là các nhà ngoại giao nước ngoài.

Mặc dù ông Khalfan không nói chi tiết nhưng tiết lộ trên chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và các quốc gia châu Âu, trong đó có Anh. Việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao giả bị xem là hành động vi phạm an ninh nghiêm trọng của nước đã cấp ra chúng.

Khẳng định trên sẽ càng làm gia tăng áp lực lên Israel khi Ngoại trưởng nước này có gặp gỡ với Ngoại trưởng Anh David Miliband và đặc phái viên các quốc gia châu Âu khác tại Brussels (Bỉ) hôm qua.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman sẽ đối mặt với các câu hỏi về những cáo buộc rằng các mật vụ từ cơ quan tình báo Israel Mossad đã đóng giả làm người châu Âu, vào Dubai bằng hộ chiếu ngoại giao giả để thực hiện vụ ám sát.

Ông Mahmoud al-Mahbhouh, một người sáng lập của cánh vũ trang thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine, được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn ở Dubai hôm 20/1.

Dubai đã phát lệnh truy nã 11 mật vụ mang hộ chiếu châu Âu có liên quan tới vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, bao gồm 6 người Anh, 3 người Ireland, một người Đức và một người Pháp.

Một thông tin mới cũng được tiết lộ hôm thứ 7 là một trong số những kẻ ám ám đã đích thân xin hộ chiếu Đức bằng việc khai rằng ông ta là hậu duệ của những người sống sót sau nạn tàn sát người Do Thái.

Theo tạp chí Der Spiegel của Đức, người đàn ông đã được các nhà chức trách tại Cologne cấp hộ chiếu với cái tên Michael Bodenheimer sau khi cung cấp các giấy tờ chứng minh ông ta có dòng dõi Đức và rằng ông bà của ông ta đã bị Đức Quốc xã ngược đãi.

Cảnh sát Dubai còn cho biết, vài kẻ ám sát đã tới Dubai trong các sứ mệnh thăm dò trong năm 2009 trước khi ông Mabhouh bị ám sát. Điều đó cho thấy, vụ ám sát có thể đã được sắp đặt lâu hơn người ta vẫn tưởng.

An Bình
Theo Times