1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đô đốc Mỹ, Nhật ca ngợi hợp tác hải quân song phương

(Dân trí) - Trong cuộc gặp bên lề cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới ở Hawaii hôm qua, các đô đốc hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản cho biết hai nước đang đẩy mạnh hợp tác hải quân, trong bối cảnh căng thẳng tại châu Á gia tăng do tranh chấp lãnh thổ.

Đô đốc Nhật Katsutoshi Kawano và Đô đốc Mỹ Harry Harris trong cuộc gặp tại Hawaii ngày 14/7.
Đô đốc Nhật Katsutoshi Kawano và Đô đốc Mỹ Harry Harris trong cuộc gặp tại Hawaii ngày 14/7.

Đô đốc Katsutoshi Kawano, người đứng đầu hải quân Nhật Bản, đã nói với báo giới trước một cuộc gặp với Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, rằng hải quân hai nước đang chia sẻ nhiều thông tin hơn và có các trao đổi cá nhân thường xuyên hơn.

Hơn 25.000 binh sĩ từ 22 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới diễn ra từ 29/6 đến 3/8. Nhật Bản đã điều 2 tàu khu trục, 1 trực thăng, một đơn vị lặn, một máy bay trinh sát tàu ngầm và các lực lượng trên bộ cho cuộc tập trận tại vùng biển Hawaii.

Về phần mình, Đô đốc Harris cho biết sự hợp tác giữa hải quân hai nước vẫn đang tiếp tục phát triển, nói thêm rằng cá nhân ông đã chứng kiến mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn kể từ khi lần đầu tiên đóng quân tại Nhật Bản năm 1983.

Theo ông Harris, quyết định của nội các Nhật hôm 1/7 nhằm theo đuổi một luật mới, vốn có thể cho phép Nhật Bản trợ giúp để bảo vệ các đồng minh, là một ví dụ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.

Chính sách an ninh mới cho phép Nhật có thể trợ giúp các quốc gia mà nước này có quan hệ thân thiết. Ví dụ, một tàu chiến Nhật có thể bắn hạ một tên lửa Triều Tiên đang hướng tới lãnh thổ Mỹ. Hiện tại, Nhật Bản không thể làm vậy một cách hợp pháp.

"Tôi nghĩ đó là một quyết định táo bạo, mang tính bước ngoặt. Tôi hoan nghênh bất kỳ điều gì có thể khiến chúng ta xích lại gần nhau và quyết định đó chắc chắn sẽ như vậy", ông Harris nhấn mạnh.

Trong khi đó, những người chỉ trích tại Nhật nói rằng chính sách mới có thể mở cửa cho việc Tokyo tham gia vào các xung đột, như cuộc chiến tại Iraq. Các lực lượng Nhật trước đó đã giới hạn tham gia vào các vùng xung đột.

Đô đốc Kawano cho hay quốc hội Nhật cần thông qua luật về chính sách mới trên trước khi các lực lượng của ông có thể thực thi nó.

"Nếu Nhật Bản tiếp tục đi theo đường hướng phòng vệ tập thể, tôi tin rằng lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và hải quân Mỹ sẽ có mối quan hệ hợp tác hơn nữa", ông Kawano.

Mỹ và Nhật đã tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh căng thẳng tại châu Á gia tăng do tranh chấp lãnh thổ. Nhật hiện đang vướng vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

An Bình
Theo AP