1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đô đốc Mỹ đề xuất chi 5 tỷ USD triển khai hệ thống phòng thủ Aegis tại Guam

An Bình

(Dân trí) - Người đứng đầu quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương đề xuất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis tại đảo Guam, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng thái quá trong khu vực.

Đô đốc Mỹ đề xuất chi 5 tỷ USD triển khai hệ thống phòng thủ Aegis tại Guam - 1

Đô đốc Philip Davidson (Ảnh: Reuters)

SCMP đưa tin, Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương, cho hay Mỹ cần phê chuẩn ngân sách vào năm 2021 để đưa hệ thống phòng thủ trên cạn Aegis đi vào hoạt động trong vòng 5 năm tới nếu nước này muốn đi trước các tiến bộ về công nghệ so với các đối thủ.

“Tôi sẽ nói rằng ưu tiên số 1 của tôi và hành động quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện nhanh chóng và thực thi đầy đủ Chiến lược quốc phòng quốc gia là khả năng phòng thủ tích hợp và liên tục 360 độ tại Guam”, ông Davidson nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc phòng Quốc gia.

Miêu tả Aegis là “hệ thống phòng thủ đất mẹ Guam”, Đô đốc Davidson cho hay, hệ thống này sẽ bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) hiện đang được triển khai tại Guam nhằm bảo vệ căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân Guam đóng tại cảng Apra.

Đô đốc Davidson đang đề xuất 5,2 tỷ USD cho giai đoạn 5 năm từ 2021 nhằm triển khai hệ thống Aegis tại Guam. Các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng đề xuất của ông sẽ được thông qua khi quốc hội ủng hộ ý tưởng về Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn sự bành trướng ngày càng thái quá của Trung Quốc trong khu vực.

Vào mùa hè năm 2017, Triều Tiên từng đe dọa tiến hành một vụ tấn công tên lửa nhằm vào Guam, cảnh báo rằng các tên lửa đạn đạo của nước này có thể bay xa 3.500km để phóng hỏa lực quanh Guam.

Tuy nhiên, mối đe dọa lớn và xa hơn là Trung Quốc. Ông Davidson cho biết tầm bao phủ 360 độ là cần thiết nhằm bảo vệ Guam khỏi mối đe dọa từ Trung Quốc trong tương lai, “dù là từ tên lửa đạn đạo từ đất liền hay từ các tên lửa hành trình và đạn đạo từ trên không hoặc trên biển”.

Đô đốc Mỹ đề xuất chi 5 tỷ USD triển khai hệ thống phòng thủ Aegis tại Guam - 2

Một vụ thử nghiệm hệ thống Aegis tại Hawaii năm 2018 (Ảnh: AP)

Lance Gatling, một nhà phân tích vũ khí và hàng không vũ trụ tại Tokyo, cho rằng vị trí địa lý của Guam khiến hòn đảo này trở thành một căn cứ hoạt động quan trọng với quân đội Mỹ ở tây Thái Bình Dương và do đó có thể trở thành mục tiêu quan trọng của các đối thủ của Washington trong trường hợp xung đột xảy ra trong khu vực.

Guam từ lâu đã trở thành một địa điểm quan trọng với Mỹ, cả về các hoạt động hải quân và không quân. Ông Gatling cho rằng hòn đảo này sẽ còn trở nên quan trọng hơn nữa khi Thủy quân lục chiến Mỹ chuyển bớt nhân sự từ Okinawa tới Guam”.

Ông Gatling cũng tin rằng hệ thống Aegis trên cạn ở tây Thái Bình Dương sẽ được sử dụng để bổ sung cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời của Mỹ tại Alaska và California, được thiết kế để chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm vào lục địa Mỹ.

“Từ góc độ phòng thủ tên lửa, Guam nằm ở vị trí rất thuận lợi để đánh chặn bất kỳ tên lửa nào đang bay tới Mỹ”, ông Gatling nói.