Điều kỳ lạ có lợi cho ông Trump trước cuộc đua nước rút

Dương Đăng

(Dân trí) - Một điều kỳ lạ đang xảy ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha vốn trung thành của đảng Dân chủ.

Điều kỳ lạ có lợi cho ông Trump trước cuộc đua nước rút - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: New York Times).

Năm 2016, tỷ phú Donald Trump trở thành tổng thống sau nhiều lần được cho là đã xúc phạm người nhập cư Mexico trong các bài phát biểu tranh cử của mình.

Gần 8 năm sau, các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể trở lại Nhà Trắng khi có được sự ủng hộ của các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha. Ông Trump là ứng viên đảng Cộng hòa đầu tiên đạt được kết quả tốt như vậy kể từ khi Mỹ ban hành Đạo luật Dân quyền năm 1964.

"Điều này sao có thể xảy ra?", đó là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Các cuộc thăm dò mới nhất của New York Times/Siena College về cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha trên toàn quốc đang cố gắng trả lời câu hỏi này.

Mặc dù ứng viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, vẫn đang dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump có kết quả tốt bất thường đối với một ứng viên Cộng hòa khi nói về sự ủng hộ của 2 nhóm cử tri này. 

Sự gia tăng ủng hộ của cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha có thể được giải thích qua những lập luận sau đây.

Thứ nhất, họ không ngại những phát ngôn tiêu cực của ông, kể cả khi chúng mang tính xúc phạm.

Đối với những người theo chủ nghĩa tự do, quan điểm của ông Trump về chủng tộc, tội phạm và nhập cư không khác gì tư tưởng phân biệt chủng tộc.

Nhiều cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha cảm thấy tương tự, nhưng một số lượng đáng ngạc nhiên lại cảm thấy thích thú với những gì họ đang nghe.

Khoảng 40% cử tri da màu và 43% cử tri gốc Tây Ban Nha nói họ ủng hộ việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới phía nam. Tương tự, 45% cử tri gốc Tây Ban Nha và 41% cử tri da màu cho biết họ ủng hộ việc trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ.

Một nửa số cử tri gốc Tây Ban Nha và gần một nửa cử tri da màu nói tội phạm ở các thành phố lớn là một vấn đề lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát. Tỷ lệ này gần như tương tự trong nhóm cử tri da trắng.

Nhìn chung, 20% cử tri da màu cho hay những người bị ông Trump xúc phạm quá coi trọng lời nói của ông, trong khi 78% đồng ý rằng mọi người có lý do chính đáng để bị xúc phạm.

Tương tự, 40% cử tri gốc Tây Ban Nha cho biết những người bị ông Trump xúc phạm quá coi trọng lời nói của ông, trong khi 55% nói có lý do chính đáng để bị xúc phạm. Quan trọng hơn, chỉ có khoảng 1/3 cử tri gốc Tây Ban Nha cảm thấy ông Trump đang nói về họ khi ông đề cập các vấn đề nhập cư.

Sự ủng hộ đối với quan điểm của ông Trump vượt ra ngoài các vấn đề liên quan đến chủng tộc và nhập cư. Đa số cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha dường như đồng cảm với chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết" của ông. Họ có quan điểm, nước Mỹ nên ít chú ý đến các vấn đề ở nước ngoài và tập trung vào các vấn đề trong nước.

Điều kỳ lạ có lợi cho ông Trump trước cuộc đua nước rút - 2

Ngày càng nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha ủng hộ ông Trump (Ảnh: EPA).

Thứ hai, chính sách về kinh tế có thể là nguyên nhân lớn nhất.

Chỉ 20% cử tri gốc Tây Ban Nha và 26% cử tri da màu cho rằng điều kiện kinh tế hiện tại là tốt hoặc tuyệt vời. Hơn một nửa của cả 2 nhóm cho biết họ đã thường xuyên cắt giảm mua hàng tạp hóa trong năm qua vì chi phí tăng.

Điều này rất quan trọng đối với các cử tri dễ bị tổn thương về kinh tế, đặc biệt là những người trước đây đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nghĩ rằng đảng này đại diện cho lợi ích kinh tế của họ. Nhìn chung, nền kinh tế là vấn đề được nhắc tới nhiều nhất trong số các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha khi được hỏi điều gì sẽ quyết định lá phiếu của họ vào tháng 11 tới.

Là một tỷ phú doanh nhân nổi tiếng, ông Trump luôn có lợi thế trong vấn đề này. Giờ đây, ông Trump đang tranh cử trở lại vào thời điểm cử tri không hài lòng với nền kinh tế, nhiều người đã coi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là một thời kỳ thịnh vượng và hòa bình.

Về vấn đề kinh tế, bà Harris dẫn trước với tỷ lệ 69%-25% trong số các cử tri da màu còn ông Trump dẫn trước 61%-35% trong số các cử tri gốc Tây Ban Nha.

Thứ ba, đảng Dân chủ đang khiến những nhóm cử tri này thất vọng.

Ngoài tình trạng của nền kinh tế, có một vấn đề khác mà đảng Dân chủ phải đối mặt là việc nhiều cử tri cảm thấy tiếp tục bỏ phiếu cho đảng này sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.

Trong tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát, câu hỏi tồi tệ nhất đối với đảng Dân chủ có lẽ là "đảng nào giữ lời hứa tốt hơn?". Chỉ 63% cử tri da màu và 46% cử tri gốc Tây Ban Nha nghiêng về đảng Dân chủ trong vấn đề này.

Các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha thất vọng về kết quả mà đảng Dân chủ đem lại. Theo họ, đảng Dân chủ không đạt được kỳ vọng của họ trong việc khắc phục những vấn đề mà họ quan tâm.

Kết quả này phần lớn do tình trạng của nền kinh tế ngày nay và vẫn nhen nhóm kể từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama khi ông không thể mang lại những thay đổi mà nhiều người hy vọng.

Cuối cùng, có lẽ thế hệ mới cảm thấy bình thường về những giá trị mà ông Trump đại diện.

Các cuộc thăm dò của Times/Siena cho thấy ông Trump có sự ủng hộ lớn nhất trong số các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi, đặc biệt là những cử tri nam trẻ tuổi.

Nhìn chung, ông dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 55%-38% về sự ủng hộ của nhóm cử tri nam giới gốc Tây Ban Nha từ 45 tuổi trở xuống. Bà Harris dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ của cử tri nam giới da màu dưới 45 tuổi với 69%-27%. 

Cuộc thăm dò của Times/Siena đã tìm thấy một phần nhỏ những nam giới da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi có vẻ tương đối ôn hòa về các vấn đề kinh tế và văn hóa truyền thống, nhưng dường như cũng phẫn nộ với các chuẩn mực văn hóa mà đảng Dân chủ thường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất là ông Trump đã ghi điểm trong số các cử tri trung lập về chính trị. Nếu ông Trump có thêm sự ủng hộ giữa các nhóm truyền thống của đảng Dân chủ, điều đó sẽ thể hiện ở những cử tri trẻ hơn, ít tham gia hơn, những người trước đây có sự gắn bó yếu hoặc không có sự gắn bó với đảng Dân chủ.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều nghi ngờ liệu những lợi thế của ông Trump có thành hiện thực vào ngày bầu cử hay không. Những cử tri nam da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi không phải là những cử tri đáng tin cậy nhất, tỷ lệ đi bỏ phiếu của nhóm này không quá cao.

Nhưng dù sao, các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha trẻ tuổi ngày nay sẽ là cử tri thường xuyên trong tương lai. Ngay cả khi sự ủng hộ của ông Trump không được thể hiện đầy đủ vào tháng 11 này, thì việc đảng Cộng hòa giành lợi thế có thể chỉ là vấn đề thời gian.

Theo New York Times