Cuộc đua Trump - Harris: Bám đuổi sít sao, giằng co ở bang chiến trường

Thành Đạt

(Dân trí) - Kết quả khảo sát cho thấy hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris đang trong thế giằng co ở cả 7 bang chiến trường trước ngày bầu cử.

Cuộc đua Trump - Harris: Bám đuổi sít sao, giằng co ở bang chiến trường - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Cuộc khảo sát, được thực hiện trên 4.200 cử tri, được Wall Street Journal công bố vào ngày 11/10 cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump rất sít sao ở các bang Arizona, Georgia, Michigan và Wisconsin, trong khi ông Trump nắm giữ lợi thế nhỏ ở các bang Nevada, North Carolina và Pennsylvania.

Tuy nhiên, Wall Street Journal lưu ý rằng không có khoảng cách nào lớn hơn 2% giữa hai ứng viên, ngoại trừ ở Nevada, nơi ông Trump dẫn trước 5 điểm phần trăm.

Cuộc khảo sát cho thấy trên cả 7 bang chiến trường, ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 46% so với 45%. Khoảng 93% thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump, trong khi 93% thành viên đảng Dân chủ ủng hộ bà Harris, đồng thời cho biết những cử tri độc lập ủng hộ bà Harris với tỷ lệ sít sao 40% so với 39% ủng hộ ông Trump.

"Đây là một cuộc đua cân sức và sẽ diễn ra đến phút chót. 3 tuần cuối cùng này rất quan trọng", chuyên gia thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa David Lee, người đã làm việc trong cuộc khảo sát, nói với Wall Street Journal.

"Thực sự không thể có cuộc đua nào sít sao hơn. Đây là một cuộc đua cân sức, sít sao", chuyên gia thăm dò ý kiến của đảng Dân chủ Michael Bocian cho biết.

Một loạt cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump và bà Harris chỉ cách nhau một chữ số ở các bang chiến trường, trong đó ông Trump chiếm ưu thế ở tất cả các bang trừ Wisconsin theo số liệu trung bình do RealClearPolitics công bố.

Những cử tri được Wall Street Journal khảo sát xếp hạng nền kinh tế và nhập cư là hai vấn đề đáng quan tâm hàng đầu của họ. Họ ủng hộ ông Trump hơn bà Harris về các vấn đề kinh tế với khoảng cách 10 điểm, và về nhập cư và an ninh biên giới với 16 điểm. Tuy nhiên, bà Harris vượt qua ông Trump về vấn đề phá thai với 16 điểm.

Vào thời điểm này trong chiến dịch tranh cử năm 2020, Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước ông Trump 5 điểm ở các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Trump đã giành chiến thắng ở cả 3 bang chiến trường này vào năm 2016, nhưng để thua ông Biden vào năm 2020. Chiến thắng ở cả 3 bang chiến trường này có thể đảm bảo chức tổng thống cho ông Trump hoặc bà Harris trong năm nay.

Ông Trump và bà Harris đã tham gia cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống lần đầu tiên vào ngày 10/9. Ông Trump từng nói rằng sẽ không có cuộc tranh luận nào khác trước cuộc bầu cử vào ngày 5/11.

Các cuộc thăm dò ban đầu của ReutersYouGov và CNN cho thấy phần lớn cử tri nghĩ rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã vượt trội hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận. Hầu hết các nhà bình luận và quan sát đều đồng ý rằng bà Harris đã chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này khi đẩy ông Trump vào thế phòng thủ.

Theo RT