1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin “phật ý” sau phát biểu của Tổng thống Obama về Donald Trump

(Dân trí) - Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua 14/9 cho rằng những phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm vào ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho thấy “sự ám ảnh của Washington về nước Nga” và điều này sẽ không có lợi cho quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Barack Obama phát biểu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử của bà Hillary Clinton ở Philadelphia hôm 13/9 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Barack Obama phát biểu trong cuộc mít tinh vận động tranh cử của bà Hillary Clinton ở Philadelphia hôm 13/9 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Barack Obama ngày 13/9 đã chỉ trích mạnh mẽ việc ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời xuất hiện trên đài Russian Today do chính phủ Nga tài trợ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitri Peskov cho rằng Washington đang bị ám ảnh về Moscow và điều này không thể giúp cải thiện quan hệ Nga - Mỹ, vốn đã trải qua nhiều thăng trầm.

“Thật không may là, chúng tôi thường xuyên nhìn thấy một sự ám ảnh mạnh mẽ về nước Nga. Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ lấy làm tiếc về vấn đề này”, ông Peskov phát biểu trong phiên họp thường kỳ với báo giới.

“Đó là những lời phát biểu được xây dựng theo phong cách của những cuộc bầu cử… tuy nhiên, có vẻ như cách diễn đạt như vậy không thể giúp ích gì cho những nỗ lực mong manh để ít nhất xây dựng một niềm tin chung giữa hai nước”, ông Peskov nói thêm, đồng thời khẳng định Tổng thống Obama chưa từng phát ngôn như vậy trong các cuộc họp với các quan chức Nga.

Người phát ngôn của Điện Kremlin cũng nhận định rằng Mỹ đã nhiều lần sử dụng “chiêu bài” Nga trong các cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

“”Chiêu bài” Nga đã nhiều lần được sử dụng trong tiến trình bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên, sẽ là tốt hơn nếu chiêu bài này được sử dụng theo một cách tích cực”, ông Peskov cho biết.

Trước đó, ông Donald Trump đã tham gia cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Larry King trên đài Russia Today và dành những lời tán dương cho ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin. Tỷ phú New York khen ngợi ông Putin là một nhà lãnh đạo “mạnh mẽ” và nhận được sự ủng hộ rất cao của công chúng khi có tới 82% số người dân Nga đồng tình với tổng thống nước này.

Đây không phải lần đầu tiên ứng viên đảng Cộng hòa nói những lời có cánh khi đề cập tới Tổng thống Nga. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ Tổng thống Putin và thể hiện rõ sự quan tâm của ông dành cho việc thắt chặt quan hệ với Nga nếu đắc cử. Trong khi đó, Tổng thống Obama lại cho rằng, ông Trump đang khúm núm trước Moscow và tìm cách lấy lòng Tổng thống Putin, điều mà nhà lãnh đạo Mỹ cho là không hợp lý đối với một người đang là ứng viên tổng thống.

Thành Đạt

Theo RT