1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điểm "lạ" của bức thư ông Kim Jong-un gửi ông Trump

(Dân trí) - Cư dân mạng đã phát hiện ra một chi tiết khá đặc biệt của bức thư mà ông Kim Jong-un gửi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân chuyến thăm của Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tới Nhà Trắng ngày 1/6.


Ông Trump nhận lá thư lớn của ông Kim Jong-un được đặc phái viên Kim Yong-chol mang tới Nhà Trắng. (Ảnh: Nhà Trắng)

Ông Trump nhận lá thư lớn của ông Kim Jong-un được đặc phái viên Kim Yong-chol mang tới Nhà Trắng. (Ảnh: Nhà Trắng)

Theo Reuters, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ngày 1/6 đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Nhà Trắng và diện kiến Tổng thống Donald Trump. Tại đây, ông Kim Yong-chol đã trao cho Tổng thống Trump lá thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cư dân mạng đã phát hiện một chi tiết khá đặc biệt của bức thư. Theo bức ảnh được Nhà Trắng công bố, bức thư ông Kim Jong-un gửi ông Trump có kích thước lớn hơn nhiều so với bình thường. Bức thư với kích thước lớn không chỉ khiến cư dân mạng đưa ra những so sánh thú vị mà còn kéo theo sự tò mò về nội dung bức thư.

Tổng thống Trump không tiết lộ về nội dung bức thư, song nói rằng đây là một bức thư “thú vị, tuyệt vời”.

Thời báo Phố Wall dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết, bức thư đã được Mật vụ Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nó được trao cho Tổng thống Trump. Nguồn tin cũng nói rằng, trong thư, ông Kim Jong-un bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump mà không phải đưa ra bất cứ nhượng bộ hay đe dọa đáng kể nào.

Bức thư được gửi đến nhà lãnh đạo Mỹ trong bối cảnh giới chức Mỹ và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Sau những lời đe dọa hủy họp của cả hai bên, Tổng thống Trump hôm qua khẳng định hội nghị vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, phía Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ “bất cứ khi nào, theo bất cứ hình thức nào”.

Minh Phương

Theo The Hill, WSJ