Điểm chính trong thỏa thuận khoáng sản "1.000 tỷ USD" của Ukraine - Mỹ
(Dân trí) - Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine bao gồm việc thành lập quỹ đầu tư tái thiết với sự đóng góp của cả hai bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Dự thảo thỏa thuận khoáng sản mà Ukraine dự kiến sẽ ký kết với Mỹ vào ngày 28/2 nêu rõ rằng Ukraine và Mỹ sẽ cùng nhau khai thác các mỏ đất hiếm và khoáng sản quan trọng của Ukraine - các thành phần chính trong các thiết bị công nghệ cao - cũng như dầu khí của Ukraine.
Thỏa thuận cũng quy định:
Thứ nhất, hai nước sẽ thành lập Quỹ đầu tư tái thiết để thu thập và tái đầu tư doanh thu từ các nguồn tài nguyên của Ukraine. Đại diện của cả Ukraine và Mỹ sẽ cùng nhau quản lý quỹ.
Thứ hai, Ukraine sẽ đóng góp vào quỹ 50% doanh thu từ việc cấp phép khai thác khoáng sản và cơ sở hạ tầng có liên quan.
Thứ ba, các khoản đóng góp vào quỹ sẽ được tái đầu tư vào Ukraine để thúc đẩy "sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine".
Thứ tư, Mỹ sẽ cung cấp cam kết tài chính dài hạn cho sự phát triển của một "đất nước Ukraine ổn định và thịnh vượng về kinh tế".
Thứ năm, quỹ sẽ hướng đến mục tiêu đầu tư vào các dự án của Ukraine, thu hút đầu tư vào các tài sản công và tư bao gồm tài nguyên, cơ sở hạ tầng, cảng và doanh nghiệp nhà nước.
Thứ sáu, thỏa thuận sẽ bao gồm "các bước cụ thể để thiết lập hòa bình lâu dài và tăng cường khả năng phục hồi an ninh kinh tế".
Thứ bảy, chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được các đảm bảo an ninh cần thiết để thiết lập hòa bình lâu dài. Không có nội dung nào đề cập đến các đảm bảo an ninh của Mỹ.
Các chi tiết liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Mỹ trong quỹ và các điều khoản đồng sở hữu vẫn cần được thảo luận trong các đàm phán tiếp theo.
Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine và thỏa thuận này có thể lên tới 1.000 tỷ USD, liên quan tới đất hiếm và những thứ khác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến đến Washington vào ngày 28/2 tới để ký kết thỏa thuận.
Khung thỏa thuận mà Ukraine và Mỹ mới đạt được đã loại bỏ yêu cầu trước đó của Washington về quyền tiếp cận nguồn tài nguyên lên tới 500 tỷ USD của Ukraine.
Thỏa thuận cũng không bao gồm các cam kết an ninh của Mỹ, nhưng một quan chức cho biết, ông Trump và ông Zelensky sẽ thảo luận về việc tiếp tục viện trợ quân sự trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo.
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024, Ukraine "có tiềm năng to lớn như một nhà cung cấp toàn cầu về các nguyên liệu thô quan trọng", đóng vai trò "thiết yếu" cho các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng xanh.
Trước khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine có trữ lượng titanium và lithium lớn nhất châu Âu. Đây là những vật liệu rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp quân sự, pin và tụ điện.
Kiev cũng có các mỏ beryllium, manganese, gallium, uranium, zirconium, graphite, apatite, fluorite và nickel đáng kể.
Theo tạp chí Forbes, khoảng 7.000 tỷ USD trong tổng tài sản khoáng sản của Ukraine nằm ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, hầu hết khu vực này đang bị Nga kiểm soát.
Tổng thống Trump thừa nhận Ukraine sở hữu "vùng lãnh thổ vô cùng có giá trị về mặt đất hiếm và dầu khí".