1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đi hộp đêm giữa lúc dịch bệnh, Thủ tướng trẻ nhất thế giới hứng chỉ trích

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Phần Lan Sanna Marin, Thủ tướng trẻ nhất thế giới, đã bị chỉ trích vì vẫn tới hộp đêm dù mới tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.

Đi hộp đêm giữa lúc dịch bệnh, Thủ tướng trẻ nhất thế giới hứng chỉ trích - 1

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (Ảnh: Xinhua).

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, 36 tuổi, hôm 6/12 đã lên tiếng xin lỗi sau khi một tạp chí đăng những bức ảnh chụp bà tới một hộp đêm ở Helsinki vào tối 4/12 cho đến gần 4 giờ sáng hôm sau. Trước đó vài giờ, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã tiếp xúc gần với Thủ tướng Marin.

"Tôi và chồng đã đi ăn, đi mua sắm trong thành phố, gặp gỡ bạn bè và cũng dành thời gian tận hưởng vào buổi tối và tận hưởng cuộc sống về đêm", bà Marin viết trên Facebook.

Tạp chí Seiska đưa tin, bà Marin đã được nhìn thấy xuất hiện trong hộp đêm Butchers ở Helsinki, khiêu vũ với bạn bè cho đến gần 4 giờ sáng.

Thủ tướng Marin cho biết bà đã được một quan chức thông báo rằng, các hướng dẫn về phòng chống Covid-19 không yêu cầu bà phải cách ly, mặc dù từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Bà Marin đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi được thông báo về ca nhiễm của Ngoại trưởng.

Về nguyên tắc, Thủ tướng Marin không vi phạm quy định chính thức về việc cách ly, vì các nhà chức trách Phần Lan không yêu cầu cách ly đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ, mặc dù họ vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus.

"Lẽ ra tôi nên phán đoán tốt hơn và xem lại hướng dẫn phòng dịch được đưa cho mình. Tôi rất xin lỗi vì không hiểu rằng tôi cần phải làm điều đó", bà Marin cho biết thêm.

Một cuộc thăm dò do kênh truyền hình MTV3 thực hiện cho thấy 2/3 số người được hỏi cho rằng việc bà Marin tới hộp đêm là một "sai lầm nghiêm trọng". Những người chỉ trích cho rằng, bà Marin lẽ ra phải làm gương cho người dân Phần Lan và tự nguyện rời khỏi hộp đêm ngay khi biết tin từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Bà Marin là thủ tướng trẻ nhất thế giới khi được bổ nhiệm vào năm 2019. Bà từng trở thành mục tiêu bị chỉ trích vì các bữa tiệc tại nơi ở của bà và các bài đăng trên mạng xã hội.

Phần Lan ghi nhận tỷ lệ mắc Covid-19 thấp nhất châu Âu, với hơn 196.000 ca nhiễm và 1.384 ca tử vong trong tổng số 5,5 triệu dân. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm ở Phần Lan đang ở mức cao kỷ lục, với 308 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 2 tuần qua. Quốc gia châu Âu này cũng ghi nhận 8 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron mới.

Bà Marin không phải nhà lãnh đạo đầu tiên bị chỉ trích vì vấn đề liên quan tới phòng chống dịch bệnh.

Tại nước láng giềng Na Uy, Thủ tướng Erna Solberg cũng bị phạt sau khi vi phạm các quy tắc về phòng chống dịch do chính phủ đưa ra bằng một bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của bà vào đầu năm nay. Một nhà lãnh đạo Bắc Âu khác là Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cũng bị bắt gặp không đeo khẩu trang khi đi mua sắm trước Giáng sinh một năm trước.

Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan cũng từ chức vào tháng 8 năm ngoái, sau khi xuất hiện thông tin ông từng đến Ireland để dự một sự kiện golf, bất chấp quy định về phòng chống dịch.