1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng về chiến sự khốc liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Ukraine cho rằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Kiev càng lớn, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ càng sớm kết thúc.

Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng về chiến sự khốc liệt - 1

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với BBC dự kiến được phát sóng vào ngày 4/9, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho biết bà ít có cơ hội gặp chồng - Tổng thống Volodymyr Zelensky, tuy nhiên họ vẫn trò chuyện hàng ngày.

Bà Zelenska được hỏi về thông điệp gửi tới người dân Anh, những người đang phải đối mặt với hóa đơn năng lượng tăng vọt, một phần do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và tác động của cuộc chiến đối với giá khí đốt cũng như dầu mỏ toàn cầu.

"Tôi hiểu rằng tình hình đang rất khó khăn. Nhưng hãy để tôi nhắc lại rằng vào thời điểm bùng phát dịch Covid-19, khi giá cả tăng vọt, Ukraine cũng bị ảnh hưởng. Nhưng ngoài chuyện đó, người dân của chúng tôi còn thiệt mạng. Khi các bạn bắt đầu đếm tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc trong túi của các bạn, chúng tôi cũng làm như vậy, nhưng chúng tôi còn đếm thêm số thương vong", Đệ nhất phu nhân Ukraine nói.

Bà Zelenska cho rằng, các quốc gia khác khó có thể hiểu được tác động của cuộc chiến đối với người dân Ukraine, nhưng điều quan trọng là phải chia sẻ những câu chuyện về tổn thất mà cuộc chiến này đang gây ra.

Bà Zelenska cho biết nhiều cha mẹ sẽ cảm động trước câu chuyện của một cậu bé Ukraine vượt qua biên giới Ba Lan trong đoạn video được quay vào tháng 3 năm ngoái.

"Tôi nghĩ rằng những ông bố, bà mẹ xem đoạn video này không thể không rơi nước mắt. Tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới đều cảm thấy như vậy", bà Zelenska nói.

"Đó là lý do chúng ta phải kể những câu chuyện như vậy, bởi vì đây là những bộ mặt của một cuộc chiến. Không phải số bom ném xuống, không phải số tiền bỏ ra, mà là những câu chuyện về con người - và có hàng nghìn câu chuyện như vậy xung quanh chúng ta", Đệ nhất phu nhân Ukraine nhấn mạnh.

Bà Zelenska, 44 tuổi, trở thành Đệ nhất phu nhân Ukraine cách đây 3 năm. Ở vai trò này, bà đã tháp tùng Tổng thống Zelensky trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Bà cũng dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề như sức khỏe của trẻ em, cơ hội bình đẳng cho người dân Ukraine và ngoại giao văn hóa.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, nơi ở của bà Zelenska và các con được giữ bí mật để đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, Đệ nhất phu nhân Ukraine vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội với vai trò khích lệ tinh thần của người dân, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 20/7, bà Zelenska kêu gọi Washington viện trợ thêm vũ khí quân sự cho Kiev để đối phó với các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 7 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra ở các mặt trận miền Nam và miền Đông Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyy ngày 22/8 cho biết, gần 9.000 quân nhân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Nga.

Theo ông Daniil Bezsonov, quan chức cơ quan thông tin của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, tính đến tháng 6, "tổn thất của Ukraine lên tới hơn 50.000 binh sĩ thiệt mạng dọc toàn bộ chiến tuyến". Ông Bezsonov nói rằng Ukraine đã phải hứng chịu "những tổn thất to lớn, hầu hết các binh sĩ sẵn sàng chiến đấu và có kinh nghiệm đều thiệt mạng hoặc bị bắt giữ".

Theo BBC
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine